Bán 21 trứng cho cơ sở đẻ mướn, nữ sinh suýt chết

Nhật báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) ngày 27-7 đưa tin một nữ sinh Trung Quốc suýt mất mạng sau khi trải qua phẫu thuật để bán 21 trứng cho một cơ sở đẻ thuê và hỗ trợ sinh sản bất hợp pháp ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.

Báo cáo của Ủy ban Y tế và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Đông cho biết vụ việc xảy ra hồi tháng 10 năm ngoái khi một cô gái đến bán trứng tại Công ty Khoa học và công nghệ Beier Qiyuan. Cô gái giấu tên là một nữ sinh tại một trường kỹ thuật. Cô gái đã đồng ý bán 21 trứng với số tiền 15.000 nhân dân tệ (2.200 USD).

Các nhân viên làm việc tại một ngân hàng tinh trùng có giấy phép chính thức ở Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Theo lời kể của nữ sinh trên với tờ Metropolis News, sau khi đồng ý bán trứng, cô cùng ba cô gái khác đã được một chiếc xe đưa tới một căn hộ để thực hiện phẫu thuật lấy trứng. Cửa xe được che chắn bằng màn kính nên các cô gái không biết họ đang ở đâu.

Nữ sinh này đã được tiêm thuốc hơn 10 ngày để kích thích buồng trứng và trải qua phẫu thuật hồi tháng 10-2016. Tuy nhiên, ba ngày sau khi phẫu thuật, nữ sinh đã lâm bệnh nặng và lập tức được nhập viện để chữa trị. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ cho biết hai buồng trứng của nữ sinh đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Hai thành viên, một người họ Deng và một người họ Lai, trong số các nhân viên tại cơ sở trên đã bị bắt giữ. Hai người đã bị tuyên án tù lần lượt là một năm và 10 tháng vì hành nghề bất hợp pháp vào tháng 4 năm nay, với mức phạt tương ứng mỗi người là 5.000 nhân dân tệ (740 USD) và 3.000 nhân dân tệ.

Các học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Theo tòa án Quảng Đông, đối tượng mà các cơ quan mua bán trứng phi pháp ở Trung Quốc nhắm đến thường là nữ sinh đại học hoặc cấp III Ảnh: SCMP

Theo SCMP, vụ việc đã làm phanh phui ra đường dây chợ đen chuyên bán trứng phụ nữ tại Trung Quốc. Khách hàng là các cặp vợ chồng vô sinh mong muốn có được hai con sau khi chính phủ Trung Quốc ngừng chính sách một con vào đầu năm 2016.

Quan tòa TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông cho biết những phụ nữ tham gia vào các ca lấy trứng như thế này nói chung ở độ tuổi khá trẻ, thường là sinh viên đại học và học sinh cấp III. Họ bị các cơ quan mang thai mướn dụ dỗ bán trứng mà phớt lờ những tổn thương đối với cơ thể.

Theo Modern Express, tại TP Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, các nhà môi giới thường đề nghị nữ sinh mức giá 30.000-80.000 nhân dân tệ cho mỗi ca bán trứng. Những phụ nữ có học thức và ngoại hình ưa nhìn sẽ được trả giá cao nhất.

Một nghiên cứu cách đây bốn năm của Hiệp hội Dân số Trung Quốc chỉ ra hơn 40 triệu người tại Trung Quốc bị vô sinh, tức cứ tám cặp vợ chồng thì có một cặp bị vô sinh.

Luật pháp Trung Quốc cấm các tổ chức y tế và bác sĩ tham gia vào việc mua bán trứng phụ nữ và mang thai hộ. Tuy nhiên, không có quy định nào quản lý các loại hình tổ chức khác. Điều đó gây cản trở cho cảnh sát khi xử lý thực trạng này.

Cơ quan y tế Quảng Đông đã kêu gọi các cơ quan chính phủ tăng cường hợp tác để dẹp trừ nạn bán trứng bất hợp pháp và mang thai mướn.

“Các cơ sở mang thai mướn phân chia chuỗi hoạt động của họ thành nhiều khâu khác nhau, từ nơi lấy trứng tới các phòng thí nghiệm nơi các bà mẹ mang thai hộ sống. Tất cả phân bố ở những địa điểm khác nhau và được quản lý bởi nhiều nhân viên khác nhau. Chúng được tổ chức và giấu kín nghiêm ngặt” - cơ quan y tế Quảng Đông tiết lộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm