Ban cố vấn CDC Mỹ nhất trí ủng hộ vaccine Pfizer, Moderna hơn Johnson & Johnson

Hãng CNN đưa tin Ủy ban cố vấn thực hành tiêm chủng (ACIP) của Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 16-12 đã bỏ phiếu nhất trí thay đổi khuyến cáo về tiêm vaccine ngừa COVID-19, theo đó ủng hộ vaccine của Pfizer và Moderna hơn của Johnson & Johnson (J&J).

Khuyến cáo mới nêu: “Vaccine mRNA được ủng hộ nhiều hơn vaccine COVID-19 Janssen trong việc phòng ngừa COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên”.

Vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson (J&J). Ảnh: AP

Theo CNN, ACIP đưa ra khuyến cáo trên sau khi các dữ liệu mới cho thấy số người tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng J&J bị chứng máu đông hiếm gặp nhiều hơn so với họ đánh giá trước đây.

CDC xác nhận 54 trường hợp ở Mỹ bị hội chứng giảm tiểu cầu (TTS) kể từ khi vaccine J&J được sử dụng, trong đó có chín người đã tử vong - gồm bảy nữ và hai nam.

Tiến sĩ Isaac See của CDC cho biết tỉ lệ này cao hơn so với ước tính trước đây ở cả nam và nữ. 

Theo CNN, ACIP xem xét kỹ dữ liệu mới này và đối chiếu với một loạt cuộc nghiên cứu cho thấy vaccine J&J ngừa nhiễm COVID-19 ít hiệu quả hơn so với vaccine của Pfizer và Moderna.

Họ cũng thảo luận về rủi ro nếu loại bỏ hoàn toàn vaccine J&J, cũng như về trường hợp người dân hoang mang và mất niềm tin có thể xảy ra do thay đổi khuyến cáo về vaccine.

Theo hãng tin Reuters, số người tiêm vaccine J&J ở Mỹ ít hơn so với số người tiêm vaccine Pfizer và Moderna. Dữ liệu của CDC cho thấy trong số hơn 200 triệu người đã tiêm chủng đầy đủ ở Mỹ, khoảng 16 triệu người đã tiêm vaccine J&J.

J&J hôm 16-12 tuyên bố rằng sự an toàn và hạnh phúc của những người sử dụng vaccine của hãng là ưu tiên hàng đầu của họ, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác với CDC trong các bước tiếp theo.

CDC lưu ý với ACIP rằng tỉ lệ bị TTS sau khi tiêm vaccine J&J hiện vẫn còn thấp, ở tỉ lệ 3,83 ca trên một triệu liều. Phụ nữ dưới 50 tuổi dường như dễ bị tác dụng phụ này nhất.

ACIP hôm 16-12 nhóm họp chỉ hai ngày sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Mỹ hôm 14-12 cũng thay đổi khuyến cáo về vaccine J&J, theo đó khuyên những người trước đó đã bị TTS sau khi tiêm một liều vaccine J&J không nên tiêm liều thứ hai.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hồi tháng 3 đã cấp phép lưu hành cho vaccine COVID-19 do hãng J&J phát triển để sử dụng khẩn cấp ở tất cả quốc gia.

Tháng 4, các cơ quan y tế liên bang của Mỹ đã kêu gọi tạm dừng việc sử dụng vaccine của J&J sau khi Mỹ ghi nhận sáu trường hợp bị chứng máu đông hiếm gặp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm