Ba tỷ đồng cứu ngôi đình 144 tuổi sắp trôi sông

Ông Võ Trọng Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa chấp thuận chủ trương cấp kinh phí cho UBND huyện Hồng Ngự thực hiện di dời, lắp dựng Đình Long Khánh, tọa lạc tại xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự.

Kinh phí dự kiến 3 tỷ đồng, được sử dụng từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), Bảo tàng Đồng Tháp được chỉ đạo phối hợp với UBND huyện Hồng Ngự kiểm tra, giám sát quá trình di dời, lắp dựng, bảo đảm an toàn về lao động, kỹ thuật công trình.

Theo lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Đình làng Long Khánh được xây dựng từ năm 1865. Năm 2008, Bảo tàng Đồng Tháp đã lập hồ sơ trích ngang thoả thuận với Cục Di sản văn hóa - Bộ VH-TT&DL đề nghị xếp hạng cấp quốc gia di tích này (cùng với 3 di tích khác là Đình Phú Hựu - huyện Châu Thành, nhà ông Huỳnh Cẩm Thuận - thị xã Sa Đéc và Khu lưu niệm cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng - huyện Lấp Vò). Nếu không khẩn cấp di dời, lắp dựng lại, di tích này sẽ bị sạt lở xuống sông.

Liên quan đến tình hình sạt lở trên sông Tiền trong mùa mưa lũ 2009, UBND tỉnh Đồng tháp cho biết từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1 người chết, 2 người bị thương và thiệt hại trên 12 tỷ đồng do sạt lở bờ sông gây ra. Mặc dù UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo di dời cấp bách các hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm nhưng đến nay, toàn tỉnh còn trên 1.480 hộ chưa di dời.

Toàn tỉnh hiện có 35 xã, phường, thị trấn có bờ sông bị sạt lở, nhiều nhất là khu vực các xã Long Thuận, Long Khánh A, Phú Thuận B (huyện Hồng Ngự), xã Tân Bình (huyện Thanh Bình) và xã An Hiệp (huyện Châu Thành). Chiều dài sạt lở 37km, có nơi ăn sâu vào bờ đến 25m.

Theo Thái Bình (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm