Bảng E World Cup: Đức và Tây Ban Nha cứu vãn danh dự

(PLO)- Tây Ban Nha và Đức tiến vào Qatar để tìm kiếm những cuộc chinh phục tốt hơn nhiều so với các trận đấu thảm hại của họ năm 2018 trong khi Tây Ban Nha và Đức tiến vào Qatar để tìm kiếm những cuộc chinh phục tốt hơn .
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bảng E sẽ chứng kiến ​​​​hai nhà cựu vô địch thế giới tương tàn nhau để khẳng định lại vị thế thống trị của mình, cùng lúc Costa Rica sẽ tìm cách lặp lại kỳ tích năm 2014 và người Nhật không cam chịu thân phận lót đường.

Giới hâm mộ gọi đây là bảng tử thần với sự lột xác từ những tay súng trẻ Tây Ban Nha của HLV Luis Enrique đối mặt với “cỗ xe tăng” Đức lầm lì luôn là một ứng cử viên nặng ký trong cuộc chơi lớn của thế giới.

Đội tuyển Đức

Nhiệm kỳ của Hansi Flick đã làm rất ít để truyền cảm hứng cho sự tự tin, với thương hiệu bóng đá của cựu HLV của Bayern Munich đôi khi tự hủy hoại mình, mặc dù chiến dịch vòng loại của Đức vẫn diễn ra suôn sẻ. Với cách tiếp cận cuộc chơi tàn nhẫn, phong cách quản lý của Flick phù hợp với văn hóa Đức, nhưng nó vẫn chưa mang lại kết quả rõ ràng. Họ đứng thứ ba trong bảng UEFA Nations League sau “chú hề” Hungary cho thấy điều đó.

hansi Flick

HLV Flick sẽ tìm mọi cách để đưa tuyển Đức trở lại thời hoàng kim. Ảnh: GETTY.

Toni Kroos đáng tin cậy sẽ không còn sau khi quyết định giải nghệ, để lại Leon Goretzka với đôi giày lớn cùng với Joshua Kimmich sẽ được ưu tiên đá cặp. Đức có rất nhiều tiền vệ sáng tạo có thể hoạt động ngay bên ngoài vòng cấm, nhưng lại không có một số 9 đáng tin cậy và đã được kiểm chứng.

Chấn thương của Timo Werner càng khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn, với Kai Havertz chơi như một số 9 ảo. Ngoài ra, Hansi Flick còn có sự lựa chọn các tiền đạo tuổi teen Karim Adeyemi và Youssofa Moukoko của Borussia Dortmund.

Thomas Muller rất quan trọng ở hệ thống chiến thuật của Hansi Flick, khi anh là cầu nối các tiền vệ trung tâm với các tiền vệ cánh Leroy Sane và Serge Gnabry. Tuy nhiên, Flick vẫn chưa tìm được hậu vệ cánh đáng tin cậy, khi đội bóng của ông luôn để thủng lưới ở Nations League.

World Cup 2022 Đức

Lão tướng Thomas Muller vẫn là tay săn bàn chính của "cỗ xe tăng". Ảnh: GETTY.

Ưu thế chính của Die Mannschaft là đối thủ không bao giờ biết bàn thắng đến từ đâu. Thủ môn Manuel Neuer 36 tuổi, cũng có thể đóng một vai trò quan trọng cứu chuộc hình ảnh ra quân thảm hại vào năm 2018.

Cầu thủ ngôi sao: Thomas Muller. Ngôi sao đang lên: Kai Havertz. Xếp hạng FIFA: 11. Đội hình xuất phát dự kiến: Neuer, Rudiger , Sule, Shclotterbeck, Raum, Kehrer, Kimmich, Goretzka, Sane, Muller, Havertz.

Đội tuyển Tây Ban Nha

HLV Luis Enrique mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa các cầu thủ trẻ với những cựu binh đến Qatar. Tin tức lớn nhất là sự vắng mặt của các cựu binh Sergio Ramos và Thiago Alcantara, nhưng Enrique đã có kế hoạch. Cựu HLV của Barcelona sử dụng đội hình 4-3-3 trong sách giáo khoa phụ thuộc vào sự kiên nhẫn của đối thủ.

Nhà cầm quân lão làng Enrique trông cậy vào tiểu tướng Gavi. Ảnh: GETTY.

Nhà cầm quân lão làng Enrique trông cậy vào tiểu tướng Gavi. Ảnh: GETTY.

Thiên tài và động lực của Tây Ban Nha chính là hai thần đồng đang khoác áo Barcelona. Pedri và Gavi đã sẵn sàng đá chính cùng với đội trưởng Sergio Busquests của họ. Mặc dù có thể hình nhỏ bé, nhưng Xavi và Iniesta thời hiện đại là những người dẫn bóng và rê bóng xuất sắc, đồng thời sở hữu tầm nhìn vượt xa tuổi tác.

Nhưng sau tất cả những gì đã làm, Tây Ban Nha vẫn chưa tìm được cầu thủ ghi bàn như David Villa. Chân sút Alvaro Morata là tiền đạo chủ lực ở Qatar, nhưng có cảm giác anh chưa có phong độ cao nhất. Ansu Fati vẫn chưa giành được sự tin tưởng của Xavi Hernandez tại Barcelona cũng đã góp mặt trong đội hình.

Thủ môn David de Gea liên tục bị hắt hủi là do anh không thể chơi như hậu vệ, một nền tảng trong chiến thuật của Enrique. Một cách để làm hại Tây Ban Nha là tước quyền kiểm soát bóng của họ, và chắc chắn Flick của tuyển Đức sẽ tính đến điều này khi gặp nhau vào ngày 27-11.

Tây Ban Nha có nhiều cơ hội giành vé đi tiếp ở bảng E. Ảnh: GETTY.

Tây Ban Nha có nhiều cơ hội giành vé đi tiếp ở bảng E. Ảnh: GETTY.

Cầu thủ ngôi sao: Pedri. Ngôi sao đang lên: Gavi. Xếp hạng FIFA: 7. Đội hình xuất phát dự kiến: Simon, Laporte, Torres , Alba, Azpilicueta, Busquests, Gavi, Pedri, Asensio, Torres, Morata.

Đội tuyển Costa Rica

Nhiều người tin Đức và Tây Ban Nha sẽ giành lấy suất đi tiếp ở bảng E, nhưng hãy coi chừng Costa Rica. Đại diện Trung Mỹ đã gây sốc khi từng qua mặt bảng đấu có Ý, Uruguay và Anh vào năm 2014, đánh bại Hy Lạp ở vòng 16 đội trước khi câu chuyện cổ tích của họ bị Hà Lan kết thúc ở tứ kết, qua loạt sút luân lưu.

Costa Rica có thể lặp lại kỳ tích tương tự trong năm nay, với cái cách xây dựng lối chơi của mình dựa trên sự chịu đựng khi không có bóng và tối đa hóa cơ hội duy nhất có được. Đối đầu với New Zealand trong trận đấu play off cuối cùng, Costa Rica đã ghi bàn chỉ sau ba phút và kiên nhẫn suốt cả trận.

Lá chắn thép Navas giàu kinh nghiệm và luôn là chỗ dựa đáng tin cậy của Costa Rica. Ảnh: GETTY.

Lá chắn thép Navas giàu kinh nghiệm và luôn là chỗ dựa đáng tin cậy của Costa Rica. Ảnh: GETTY.

Thủ môn Keylor Navas là nhân vật thành công nhất của Costa Rica và luôn là một phần không thể thiếu với những pha phản xạ mạnh mẽ. Anh là thủ lĩnh của một hàng thủ chỉ để lọt lưới 8 bàn sau 14 trận trong suốt vòng loại. Bryan Ruiz có thể cống hiến kinh nghiệm của mình khi đồng đội gặp khó khăn trong việc tạo ra nhiều cơ hội. Jewison Bennette là một phần của thế hệ cầu thủ Costa Rica tiếp theo và luôn tỏ ra hữu ích với phong cách chơi tấn công trực diện của mình.

Cầu thủ ngôi sao: Keylor Navas. Ngôi sao đang lên: Jewison Bennette. Xếp hạng FIFA: 31. Đội hình dự kiến: Navas, Calvo, Duarte, Ovideo, Martinez, Bennette, Tejeda, Torres, Campbell, Borges, Contreas.

Đội tuyển Nhật Bản

Trận thua đậm của Nhật Bản trước Bỉ ở vòng 16 đội năm 2018 vẫn còn nhức nhối. Họ chỉ còn cách vòng tứ kết vài phút cho đến khi thế hệ vàng của Bỉ qua mặt.

Takumi Minamino cùng đồng đội Nhật Bản sẽ gặp nhiều khó khăn ở bảng đấu "tử thần". Ảnh: GETTY.

Takumi Minamino cùng đồng đội Nhật Bản sẽ gặp nhiều khó khăn ở bảng đấu "tử thần". Ảnh: GETTY.

Lần này, Nhật trở lại trong một bảng đấu khó khăn hơn. Lực lượng năm 2018 có những cầu thủ giàu kinh nghiệm, nhưng HLV Moriyasu đã quyết định tin tưởng vào những cầu thủ trẻ hơn trong đội hình. Junya Ito là nhân tố chủ chốt của Moriyasu kể từ khi ông được bổ nhiệm, với cầu thủ của Reims ổn định trong sơ đồ 4-2-3-1 ở vị trí số 10 hoặc chạy cánh.

Nhật Bản có rất nhiều phương án tấn công, với cựu cầu thủ Liverpool Takumi Minamino và cựu tiền vệ cho mượn của Real Madrid Takefusa Kubo, hay Kaoru Mitoma đang chói sáng ở Brighton. Tuyển Nhật yêu thích kiểm soát bóng, nhưng với sức mạnh của các đối thủ, họ cần phải đối phó với việc không có bóng.

Tuyến sau của tuyển Nhật có một số gương mặt giàu kinh nghiệm ở Premier League, với cựu hậu vệ của Southampton, Maya Yoshida cũng là đội trưởng. Takehiro Tomiyasu của Arsenal sẽ chơi bên cạnh anh ấy.

Cầu thủ ngôi sao: Takumi Minamino. Ngôi sao đang lên: Kaoru Mitoma. Xếp hạng FIFA: 24. Đội hình xuất phát dự kiến: Schmidt, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo, Sakai, Endo, Morita, Ito, Kamada, Kubo, Maeda.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm