Bao giờ nông dân hết ám ảnh, sợ hãi?

Các đại biểu Danh Út (Kiên Giang), Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh), Lê Thanh Liêm (Long An) lần lượt chất vấn và tái chất vấn Bộ trưởng Hoàng nhưng vẫn chưa nhận được lời giải đáp thuyết phục.

Các đại biểu Khá, Út dẫn cho biết Chính phủ quy định giá sàn lúa thành phẩm là 3.800 đồng/kg để đảm bảo nông dân có lãi 30% nhưng trên thực tế thì giá thấp nhất ở Sóc Trăng là 2.012 đồng/kg (bằng 53% giá sàn) và ở Kiên Giang là 3.190 đồng/kg (bằng 83%). Sở dĩ có tình trạng này, theo Bộ trưởng Hoàng là do “một số thương nhân không thật tích cực thu mua lúa gạo khi giá xuất khẩu không tốt. Hai là với hiện trạng phần lớn lúa được thu mua, chế biến qua trung gian là thương lái, cho nên việc đảm bảo lợi ích trực tiếp cho người sản xuất cũng tương đối khó khăn. Ba là giá thành giữa các tỉnh chênh lệch tương đối lớn”. Bộ đang phối hợp với các cơ quan khác xây dựng giá thành hợp lý để đảm bảo nông dân có lãi 30%.

Đại biểu Liêm bức xúc trước tình trạng phân bón, thuốc trừ sâu giả tràn lan nhiều năm nay mà chưa giải quyết hữu hiệu. Bộ trưởng Hoàng khẳng định là “không có bất cứ lý do nào để nương nhẹ đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh phân bón giả”. Ông Hoàng cho biết đang soạn thảo nghị định chống sản xuất, kinh doanh phân bón giả và nhận trách nhiệm về việc chậm trễ ra đời văn bản này.

Chưa thôi bức xúc, ông Liêm truy tiếp: “Bộ trưởng có thể nói rõ thêm một chút để bà con chấm dứt nỗi ám ảnh, sợ hãi mỗi mùa vụ. Vấn đề này căng hơn việc bị dừng xuất khẩu năm ngoái, dừng xuất khẩu là bán lỗ một lần thôi, còn việc này mỗi lần gieo sạ là sợ hãi gắn với phân giả, thuốc giả. Đề nghị Bộ trưởng có thể nói rõ khoảng khi nào xong nghị định này?”.

“Chúng tôi xin hứa chậm nhất là quý II-2010 sẽ trình với Chính phủ xem xét để thông qua” - Bộ trưởng Hoàng nói.

LK

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm