Bão số 1 sẽ suy yếu khi vào biển Phú Yên - Vũng Tàu

Sau khi vượt qua Philippine, sáng nay áp thấp nhiệt đới đã vào biển Đông và mạnh lên thành bão.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 10 giờ sáng nay (3-1), tâm bão ở cách Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 170 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25 km.
Dự báo đến 10 giờ sáng mai (4-1), tâm bão ở cách bờ biển các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận khoảng 190 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 130 km tính từ vùng tâm bão.
Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 4-1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển các tỉnh Phú Yên - Bà Rịa-Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.
Sau đó áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển, chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm