Bắt 1 phụ nữ bị tuyên án tù nhưng không chấp hành bỏ trốn

(PLO)- Bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, nhưng Nguyễn Thị Phương Thảo không chấp hành án mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-9, Thượng tá Hồ Thanh Hưng – Trưởng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (THAHS và HTTP) Công an TP Đà Nẵng - cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn.

Nguyễn Thị Phương Thảo (1990, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) bị TAND quận Ngũ Hành Sơn tuyên án 3 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Bản án có hiệu lực từ ngày 10-8-2022 tuy nhiên đối tượng không chấp hành án mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 22-9, Thủ trưởng Cơ quan THAHS thành phố ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Phương Thảo. Đến ngày 23-9, Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP qua công tác nghiệp vụ đã phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại phòng trọ trên đường Phan Trọng Tuệ (P. Hoà Cường Nam, Q. Hải Châu) nên tiến hành bắt giữ.

Nguyễn Thị Phương Thảo sau đó được bàn giao cho Cơ quan THAHS Công an quận Ngũ Hành Sơn quản lý, thực hiện đưa đi chấp hành án theo quy định.

Nguyễn Thị Phương Thảo tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Nguyễn Thị Phương Thảo tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Vào tháng 10-2021, Nguyễn Thị Phương Thảo cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe đạp, điện thoại trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn nên bị cơ quan Công an phát lệnh truy nã. Biết không thể trốn thoát, Thảo đã đến Công an quận Ngũ Hành Sơn đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm