Bắt nhóm thanh thiếu niên dùng bom xăng, dao phóng lợn giải quyết mâu thuẫn

(PLO)- Nhóm thanh niên mang theo dao phóng lợn cùng bom xăng đi giải quyết mâu thuẫn giúp bạn sau đó bị tổ công tác 161 bắt giữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 29-10, tổ công tác 161 Công an tỉnh Đồng Nai đang tuần tra trên đoạn đường thuộc khu phố 3 (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) thì phát hiện 5 thanh niên đi trên 3 xe máy, mang theo hung khí để đi đánh nhau.

Khi phát hiện công an, nhóm này nhanh chóng quay đầu xe chạy trốn nhưng đã bị tổ công tác 161 truy đuổi, bắt giữ.

Dao phóng lợn nhóm thanh niên dùng để đi giải quyết mâu thuẫn. Ảnh CA.

Dao phóng lợn nhóm thanh niên dùng để đi giải quyết mâu thuẫn. Ảnh CA.

Các nghi can bị bắt giữ gồm Nguyễn Phương Nam (26 tuổi quê Hà Nội), Danh Nhật Thắng (17 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang), Vũ Mạnh Trường (33 tuổi, quê Lâm Đồng), Nguyễn Văn Việt (16 tuổi, quê Ninh Thuận và Nguyễn Văn Khang (17 tuổi, quê Kiên Giang).

Tang vật thu giữ gồm 3 dao phóng lợn và 3 chai bom xăng.

Ngay sau đó, tổ công tác 161 đưa nhóm người này cùng tang vật về Công an phường Trảng Dài (TP Biên Hòa) để tiếp tục làm việc.

Bom xăng nhóm thanh niên mang theo để giải quyết mâu thuẫn. Ảnh VH.

Bom xăng nhóm thanh niên mang theo để giải quyết mâu thuẫn. Ảnh VH.

Theo khai nhận ban đầu, tối cùng ngày nhóm trên đang ngồi chơi tại một tiệm Internet trên địa bàn xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu thì được một thanh niên tên Nhóc (chưa rõ lai lịch) nhờ ra khu vực bãi rác ở khu phố 3 (phường Trảng Dài) giải quyết mâu thuẫn.

Tuy nhiên, nhóm này vừa mang hung khí đến điểm hẹn thì bị tổ công tác 161 phát hiện, bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm