Bắt phạm nhân trốn trại giam sau 39 năm

(PLO)- Sau 39 năm trốn truy nã, Nguyễn Tiến Dũng phải tiếp tục thi hành bản án 20 năm tù về tội giết người, cướp tài sản
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bàn giao phạm nhân Nguyễn Tiến Dũng (66 tuổi, Tiền Giang) cho Trại Giam Gia Trung (Bộ Công an) để tiếp tục thi hành bản án 20 năm tù về tội giết người, cướp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ.

Phạm nhân Nguyễn Tiến Dũng. Ảnh: CAĐN

Phạm nhân Nguyễn Tiến Dũng. Ảnh: CAĐN

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 1977, Dũng bị Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ về tội giết người, cướp tài sản. Sau đó bị cáo Dũng bị TAND tỉnh Tiền Giang xử phạt 20 năm tù giam và được đưa đi chấp hành án tại Trại Giam Gia Trung (Bộ Công an), đóng tại huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai).

Đến ngày 22-4-1984, Dũng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Do đó Trại Giam Gia Trung đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Tiến Dũng.

Sau 39 năm trốn truy nã, ngày 23-5, Dũng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ khi đang ở tại ấp 1 (xã Bình Lộc, TP Long Khánh)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm