Bầu thủ tướng Thái Lan: Quốc hội hoãn bỏ phiếu tuần này, chưa có lịch mới

(PLO)- Chủ tịch Hạ viện Thái Lan thông báo vòng bỏ phiếu bầu thủ tướng dự kiến diễn ra tại quốc hội vào ngày 27-7 sẽ hoãn lại, trong khi chờ phán quyết của toà về quyết định bác việc tái đề cử ông Pita làm ứng viên thủ tướng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 25-7, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha thông báo hoãn phiên họp toàn thể quốc hội để bầu thủ tướng tiếp theo, vốn dự kiến diễn ra vào ngày mai (27-7), theo tờ Bangkok Post.

Ông Wan đưa ra quyết định trên sau khi tham khảo ý kiến của các quan chức pháp lý của Hạ viện và các cố vấn của ông.

Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha. Ảnh: Lilian Suwanrumpha/AFP

Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha. Ảnh: Lilian Suwanrumpha/AFP

Trước đó, Văn phòng Thanh tra Thái Lan (Ombudsman) yêu cầu Tòa án Hiến pháp lệnh cho quốc hội hoãn bỏ phiếu bầu thủ tướng tuần này, cũng như ra phán quyết về quyết định quốc hội không chấp nhận việc tái đề cử lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) Pita Limjaroenrat làm ứng cử viên thủ tướng.

Theo ông Wan, có 2 lý do chính cho quyết định hoãn phiên họp quốc hội bầu thủ tướng. Đầu tiên, nếu cuộc bỏ phiếu diễn ra như kế hoạch có thể sẽ dẫn đến các vấn đề khi Tòa án Hiến pháp đưa ra phán quyết sau đó.

Thứ hai, nếu cuộc bỏ phiếu kéo dài, một số nghị sĩ có thể không kịp tham dự tham dự lễ kỷ niệm sinh nhật của nhà vua Thái Lan vào ngày 28-7.

Ông Wan cũng thông báo cuộc họp 3 bên dự kiến diễn ra vào ngày 26-7 giữa các lãnh đạo của chính phủ sắp mãn nhiệm, phe đối lập và Thượng viện cũng không cần thiết nữa.

Ngày quốc hội Thái Lan nhóm họp bầu thủ tướng sẽ được thông báo sau khi có phán quyết của Tòa án.

Ngoài ra, cuộc họp liên minh 8 đảng, bao gồm MFP và đảng Vì nước Thái, dự kiến diễn ra vào chiều 25-7 nhằm thảo luận về việc thành lập chính phủ mới cũng bất ngờ bị huỷ, theo tờ Bangkok Post.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm