Bauxite Tây Nguyên: Cần thiết thì QH giám sát để dân yên tâm

Chiều 28-10, báo điện tử VnExpress tiếp tục tổ chức đối thoại trực tuyến về vấn đề bauxite Tây Nguyên.

Trước chất vấn của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan và ông Nguyễn Văn Ban (nguyên Trưởng Ban Dự án nhôm, Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam cũ) về hiệu quả kinh tế cũng như độ an toàn của dự án này, ông Nguyễn Mạnh Quân, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng (Bộ Công thương), cho rằng nếu cần thiết Quốc hội giám sát để dân yên tâm.

Tỏ ra không thuyết phục trước bài toán kinh tế ông Quân đưa ra nhằm phát triển kinh tế-xã hội cho Tây Nguyên, bà Lan nhấn mạnh: “Nhà nước hoàn toàn có thể giúp đỡ người dân Tây Nguyên bằng cách trực tiếp hỗ trợ bà con nâng cao năng suất cây cà phê, chè đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế chứ không phải giúp đỡ bằng cách đảo lộn đời sống, sinh hoạt, môi trường, văn hóa của họ!”.

Trả lời lo lắng của bạn đọc về việc dự án này có thể là “Thị Vải trên khô”, ông Quân nói: “Đây cũng là áp lực rất lớn đối với những người tham gia dự án. Chính vì vậy, chúng tôi luôn đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu. Ví dụ hồ bùn đỏ, người ta yêu cầu thiết kế động đất tối đa cấp 5 nhưng chúng tôi nâng lên cấp 7, bây giờ Chính phủ còn yêu cầu phải chịu được cấp 9”.

Theo ông Ban và nhiều bạn đọc, bauxite chưa khai thác thì vẫn còn đó, sau này khi khoa học phát triển, thế hệ con cháu vẫn có thể khai thác được và đảm bảo an toàn hơn hiện nay. Vẫn giữ quan điểm giúp Tây Nguyên thoát nghèo, ông Quân cho rằng khai thác bauxite vào thời điểm này là hơi muộn. Theo bà Lan, nếu thực sự cầu thị, đặc biệt là sau chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương nên cho dừng dự án lại để rà soát các vấn đề chứ không nên nói rằng sẽ tiếp tục đẩy nhanh dự án. “Các nhân sĩ mong muốn thành lập một hội đồng thẩm định độc lập để những người có tâm huyết tham gia chứ không đẩy hết trách nhiệm về Bộ Công thương” - bà Lan nói.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới