Bảy nước NATO sắp lập lực lượng phản ứng nhanh

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tham dự lễ khai mạc hội nghị. AFP nhận định đây là cử chỉ cho thấy EU bênh vực Ukraine rõ rệt.

Trên chiến trường miền Đông Ukraine, cùng ngày 30-8, lực lượng ly khai khẳng định đã kiểm soát gần 50% diện tích các vùng Donetsk và Luhansk. Bộ Nội vụ Ukraine tuyên bố một bộ phận binh sĩ Ukraine bị vây hãm ở Komsomolsk đã ra khỏi vòng vây. Tại Ilovaisk, nơi cũng có vài trăm binh sĩ Ukraine bị vây, lực lượng ly khai thông báo vài ngày nữa sẽ tổ chức trao đổi tù binh.

Trong khi đó, báo Financial Times (Anh) ngày 29-8 tiết lộ bảy nước NATO đang chuẩn bị thành lập lực lượng phản ứng nhanh nhằm mục đích triển khai nhanh chóng ngăn chặn Nga can thiệp vào Ukraine. Lực lượng này gồm 10.000 quân của Anh, Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan, Estonia, Litva, Latvia do Anh chỉ huy với hải quân, không quân và bộ binh.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm