Bé gái bị chính mẹ ruột mình và cha dượng hành hạ, gây thương tích

(PLO)- Trong thời gian ở cùng mẹ ruột và cha dượng, bé gái 7 tuổi nhiều lần bị hai người này đánh đập, hành hạ, gây thương tích 24%.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-10, TAND huyện Đồng Phú (Bình Phước) xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích và hành hạ con đối với hai bị cáo Trần Thanh Tú (23 tuổi) và Lầu Y Lầu (25 tuổi).

Nạn nhân trong vụ án này là cháu D (7 tuổi), con riêng của Lầu.

Hai bị cáo lãnh án vì hành hạ con. Ảnh: DH

Hai bị cáo lãnh án vì hành hạ con. Ảnh: DH

Tại phiên tòa, hai bị cáo đã nhận thức được việc làm của mình là vi phạm pháp luật và thừa nhận hành vi phạm tội.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tú ba năm tù về tội cố ý gây thương tích, hai năm sáu tháng tù về tội hành hạ con, tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là năm năm sáu tháng tù.

Bị cáo Lầu bị tuyên phạt hai năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội hành hạ con.

Theo cáo trạng, Tú và Lầu kết hôn với nhau năm 2020 và sinh sống tại xã Tân Hòa (huyện Đồng Phú).

Đầu năm 2022, Lầu đón con riêng của mình là bé D (7 tuổi) từ tỉnh Nghệ An vào cùng chung sống.

Trong thời gian ở cùng mẹ ruột và cha dượng, bé D đã bị Tú và Lầu nhiều lần dùng chân, tay, đoạn tre khô, ống nhựa cứng, dây sạc điện thoại, kìm…đánh vào người gây thương tích.

Bị đánh liên tục trong suốt thời gian dài, bé D bị chảy máu và bầm tím khắp người.

Đến cuối tháng 7-2022, người hàng xóm qua chơi phát hiện tình trạng của bé D nên đã báo chính quyền địa phương. Theo kết quả giám định, tỉ lệ thương tích của bé D là 24%.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Tú và Lầu. Bé D cũng đã được cha ruột từ Nghệ An vào Bình Phước đón về chăm sóc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm