Belarus nói sẽ công nhận độc lập hai vùng ly khai ở Donbass 'nếu cần thiết'

(PLO)- Ông Lukashenko khẳng định Belarus sẽ công nhận độc lập của hai tỉnh ly khai Donetsk và Luhansk thuộc vùng Donbass ở miền đông Ukraine bằng một sắc lệnh của tổng thống nếu cần thiết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, cho biết Belarus sẽ chính thức công nhận nền độc lập của hai tỉnh ly khai Donetsk và Luhansk thuộc vùng Donbass ở miền đông Ukraine nếu điều đó là cần thiết, theo đài RT.

Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko. Ảnh: Alexander Nemenov/AFP

Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko. Ảnh: Alexander Nemenov/AFP

Trong cuộc phỏng vấn với hãng AFP, khi được hỏi về lý do vì sao Belarus không công nhận độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk hay công nhận bán đảo Crimea là một phần của Nga, ông Lukashenko nói rằng điều đó không cần thiết.

“Tuy nhiên nếu Crimea, Luhansk và Donetsk cần thực phẩm, gạch, xi măng, sự hỗ trợ cho việc tái thiết, chúng tôi sẽ giúp họ. Chúng tôi sẽ công nhận họ nếu điều đó cần thiết và có ý nghĩa. Liệu có gì khác biệt xảy ra nếu tôi công nhận họ một cách công khai?” - ông Lukashenko nói.

“Việc chúng tôi hợp tác với Crimea, Luhansk và Donetsk có nghĩa chúng tôi đã công nhận họ trên thực tế. Và tất cả những suy đoán về sự công nhận hay không được công nhận chỉ là những lời nói vô nghĩa. Tôi sẽ công nhận họ bằng một sắc lệnh của tổng thống, nếu cần thiết” - Tổng thống Belarus khẳng định.

Cho tới nay đã có ba quốc gia công nhận nền độc lập của Donetsk và Luhansk là Nga, Syria và CHDCND Triều Tiên. Trong khi đó, vào ngày 18-7, Đại sứ Nigeria tại Nga – ông Abdullahi Shehu cho biết nước ông sẵn sàng xem xét yêu cầu công nhận độc lập của Donetsk và Luhansk.

Về cuộc xung đột tại Ukraine, ông Lukashenko nói rằng Moscow, Kiev và các đồng minh phương Tây đều cần phải đồng ý chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine để tránh “vực thẳm của chiến tranh hạt nhân”, theo hãng tin Al Jazeera.

"Chúng ta nên dừng lại, đạt được thỏa thuận, chấm dứt tình trạng lộn xộn và cuộc chiến tại Ukraine. Hãy dừng lại và sau đó chúng ta sẽ tìm ra cách tiếp tục chung sống. Không cần phải đi xa hơn. Xa hơn nữa là vực thẳm của chiến tranh hạt nhân. Chúng ta không cần phải đến đó” - ông Lukashenko cho hay.

Ông nhấn mạnh rằng chính phủ Ukraine có thể chấm dứt xung đột nếu các nhà chức trách bắt đầu lại các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow và chấp nhận các yêu cầu của họ.

“Mọi thứ phụ thuộc vào Ukraine. Ngay bây giờ, điều đặc biệt vào thời điểm này là cuộc xung đột có thể kết thúc với những điều kiện dễ chấp nhận hơn đối với Ukraine” - Tổng thống Belarus nói, đồng thời kêu gọi chính quyền Kiev “ngồi vào bàn đàm phán và đồng ý rằng họ sẽ không bao giờ đe dọa Nga”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm