Nigeria sẽ nối gót Nga, Syria, Triều Tiên công nhận độc lập 2 vùng lãnh thổ ly khai của Ukraine?

(PLO)- Theo Đại sứ Nigeria tại Nga, quốc gia Tây Phi này có thể là nước tiếp theo công nhận độc lập của 2 vùng lãnh thổ ly khai Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại sứ Nigeria tại Nga – ông Abdullahi Shehu ngày 18-7 cho biết nước ông sẵn sàng xem xét yêu cầu công nhận độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine.

Đại sứ Nigeria tại Nga – ông Abdullahi Shehu. Ảnh: NEWS UNROLLED

Đại sứ Nigeria tại Nga – ông Abdullahi Shehu. Ảnh: NEWS UNROLLED

“Khi chúng tôi đi đến cây cầu, chúng tôi sẽ quyết định làm thế nào để băng qua nó. Theo tôi biết, họ (Donetsk và Luhansk) vẫn chưa yêu cầu chúng tôi về điều đó (tức công nhận độc lập của 2 nước “cộng hòa nhân dân” này - NV)... Nếu họ liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của họ” – ông Shehu nói.

Tuần trước, Đại sứ quán Triều Tiên tại Nga nói với Sputnik News rằng Bình Nhưỡng đã công nhận nền độc lập của Donetsk và Luhansk.

Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 13-7 đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao và liên hệ kinh tế với CHDCND Triều Tiên vì quyết định của nói trên. Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về một “phản ứng gay gắt ở mọi cấp” đối với quyết định này.

Đáp trả quyết định của Ukraine, Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 15-7 tuyên bố chính quyền Kiev không có quyền đặt vấn đề liên quan việc Bình Nhưỡng công nhận độc lập của Donetsk và Luhansk, đồng thời gọi động thái này là “sự thực thi chủ quyền hợp pháp” của Triều Tiên, theo hãng tin Reuters.

Nga là nước đầu tiên công nhận Donetsk và Luhansk vào tháng 2, tiếp theo là Syria vào tháng trước. Sự độc lập của hai vùng lãnh thổ ly khai này của Ukraine cũng nhận được sự công nhận của Abkhazia – một trong hai vùng lãnh thổ ly khai ở Georgia được Nga và một số quốc gia đồng minh công nhận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm