Bến Tre rà soát các bến đò sau vụ ô tô rơi xuống sông

Liên quan đến vụ tai nạn ô tô 7 chỗ qua bến đò Nhuận Phú Tân – Thanh Bình bị lao xuống sông Cổ Chiên phía bờ Nhuận Phú Tân, khiến 4 người (gồm tài xế, 2 người lớn và 1 trẻ em) suýt mất mạng, Công an huyện Mỏ Cày Bắc đã xử phạt tài xế Châu Hoàng Anh 800 ngàn đồng, tước bằng lái xe 2 tháng.

Tài công điều khiển đò Nguyễn Thanh Sang bị phạt 1,5 triệu đồng vì lỗi đưa phương tiện vào khai thác không đúng công dụng.

Trục vớt ô tô 7 chỗ sau sự cố lao xuống sông khi qua đò xảy ra vào đêm 6-6.

Còn  đối với vi phạm của hai chủ khai thác bến là ông Huỳnh Văn Chính (ngụ xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) và ông Võ Khương Duy (ngụ xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) cùng vận chuyển khách đối lưu hai bờ, hoạt động chở ô tô trái phép chưa được cơ quan chức năng huyện Mỏ Cày Bắc thông tin.

Mới đây UBND tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo UBND huyện và ngành chức năng huyện Mỏ Cày Bắc phải xử lý nghiêm vi phạm tại bến đò này.

Tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Mỏ Cày Bắc phải chỉ đạo khẩn trương các biện pháp khắc phục tại bến đò Nhuận Phú Tân – Thanh Bình như: Cắm biển báo cấm xe 3,4 bánh qua đò; Yêu cầu UBND xã Nhuận Phú Tân và xã Thanh Bình, chủ phương tiện ký cam kết không chở xe 3- 4 bánh; Xây dựng dãy phân cách dài 5 m, cách cầu tàu 3 m ngăn các loại xe 3-4 bánh qua đò…

Ô tô bị trôi xa  ra giữa sông sau một đêm bị tai nạn.

Theo Sở GTVT tỉnh Bến Tre, bến khách Nhuận Phú Tân – Thanh Bình bờ trái thuộc xã Nhuận Phú Tân (Bến Tre), bờ phải thuộc xã Thanh Bình (Vĩnh Long), đây là bến liên tỉnh do địa phương hai bên quản lý, khai thác.

Về phía bờ Nhuận Phú Tân đã được Sở GTVT cấp phép cho chủ bến là UBND xã Nhuận Phú Tân. UBND xã phải có trách nhiệm quản lý khai thác bến đúng quy định. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn là do chiếc đò của ông Duy vận chuyển khách phía bờ xã Nhuận Phú Tân.

Cũng sau vụ tai nạn ô tô lao xuống sông khi qua đò vừa qua tại bến đò trên, UBND tỉnh Bến Tre cũng đã có văn bản yêu cầu Sở GTVT cùng lực lượng chức năng của ngành phối hợp các đơn vị chức năng và các địa phương có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh lại hoạt động của các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra những trường hợp tương tự như vụ tai nạn ô tô lao xuống sông khi qua đò vừa xảy ra tại bến đò Bang Tra mới đây.

Việc kiểm tra nếu phát hiện vi phạm phải kiên quyết xử lý hoặc đình chỉ hoạt động các bến không đảm bảo điều kiện an toàn, hoặc cố tình vi phạm kéo dài không khắc phục chấn chỉnh.

Như PLOđã đưa tin, vào khoảng 23 giờ 45 phút đêm 6-6, tại bến phà Nhuận Phú Tân – Thanh Bình, phía bờ xã Nhuận Phú Tân (huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) xảy ra vụ tai nạn khiến người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng. 

Thời điểm trên, chiếc ô tô 64A- 06645 do tài xế Châu Hoàng Anh (SN 1987, ngụ ấp Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển chở theo 3 người khác ( gồm 2 người lớn và 1 trẻ em).

Khi xe vừa xuống cầu phà lúc này mui phà bị lệch ra ngoài sông, chiếc xe 64A- 06645 bất ngờ lao xuống sông Cổ Chiên ngay khu vực cầu phà. May mắn lúc này mực nước sông chưa dâng cao, cùng lúc tại khu vực xảy ra sự cố tai nạn có một nhóm “đạo tì” đi đưa đám tang về ngang phát hiện vụ việc liền lao xuống sông, đập bể kính xe cứu những người trong xe thoát ra ngoài đưa vào bờ. Nhờ vậy những người mắc kẹt trong xe mới sống sót.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm