Bến xe hiện đại nhất nước vẫn ‘lép vế’ so với điểm đón trả khách tuyến cố định trên quốc lộ 1

Bến xe hiện đại nhất nước vẫn ‘lép vế’ so với điểm đón trả khách tuyến cố định trên quốc lộ 1

(PLO)- Những ngày cận Tết, Bến xe Miền Đông mới đón hàng ngàn lượt khách mỗi ngày nhưng vẫn "lép vế" so với điểm đón trả khách tuyến cố định trên quốc lộ 1.

Đón hàng ngàn lượt khách mỗi ngày, nhưng bến xe hiện đại bậc nhất nước vẫn "lép vế" so với điểm đón trả khách tuyến cố định trên quốc lộ 1.

diem-don-tra-khach-tuyen-co-dinh-15.jpg
diem-don-tra-khach-tuyen-co-dinh-32.jpg

Hành khách tấp nập, xe khách đậu kín, quốc lộ 1 ùn ứ kéo dài

Theo ghi nhận của PLO chiều ngày 3-2, điểm đón trả khách tuyến cố định trên quốc lộ 1, đoạn trước khu chế xuất Linh Trung (TP Thủ Đức) tấp nập hành khách chờ xe đến đón.

điểm đón trả khách tuyến cố định
Ùn ứ nghiêm trọng trên quốc lộ 1 vì điểm đón trả khách tuyến cố định.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ, hàng chục xe khách giường nằm xếp hàng dài trên quốc lộ 1 và hàng trăm hành khách đứng dọc theo các tuyến xe chờ vận chuyển hành lý lên xe.
Không chỉ đón, trả khách, tại đây các hoạt động giao, nhận hàng hóa còn diễn ra sôi nổi.

diem-don-tra-khach-tuyen-co-dinh.jpg
Hàng dài xe khách nối đuôi nhau, xếp hàng trên quốc lộ 1.

Vào những lúc cao điểm không còn chỗ đậu, nhiều xe khách còn ngang nhiên đậu giữa đường, dàn hàng hai, gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng tại khu vực trên. Nhiều xe máy không còn lối thoát phải len lỏi vào giữa các xe khách, tìm cách vượt lên, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Khi PV thắc mắc với một vài hành khách đang đợi xe "vì sao chọn đứng ngoài trời nắng, khói bụi để đón xe thay vì vào Bến xe Miền Đông mới hiện đại, có ghế ngồi, có mái che?" Thì đa phần, các hành khách đều có chung câu trả lời là "tiện hơn", "nhanh hơn", hoặc là "quen rồi",...

diem-don-tra-khach-tuyen-co-dinh-2.jpg
Hành khách tràn xuống lòng đường để đón xe khách về quê.

Việc hành khách tập trung đông đúc tại điểm đón trả khách cố định tiềm ẩn nhiều nguy hiểm bởi nhiều hành khách tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ đạc đứng dưới lòng đường đợi xe đến đón. Một vài hành khách khác còn đặt hành lý bên vệ đường rồi đi vào chỗ có bóng cây để tránh nắng.

Theo quan sát của PV, trên các cột điện tại điểm đón trả khách tuyến cố định kể trên, đã có nhiều hành khách dán thông báo tìm hành lý, đồ vật bị mất tại địa điểm này.

diem-don-tra-khach-tuyen-co-dinh-9.jpg
Hành khách đăng tin tìm vali thất lạc tại điểm đón trả khách này.

Kéo theo đó, việc hàng trăm người tập trung đông đúc để đón xe làm cho điểm đón trả khách tuyến cố định này trở nên nhếch nhác. Bên dưới lòng đường, trên vỉa hè, dưới gốc cây,...rác thải bay tứ tung, vỏ chai nước bị bỏ lại khắp nơi.

Mặc dù lực lượng chức năng luôn có mặt để điều tiết, phân luồng, phát tín hiệu giải tán nhiều xe khách, song tình trạng ùn ứ trên quốc lộ do điểm đón trả khách cố định này vẫn không thuyên giảm. Càng về tối, lượng hành khách, phương tiện đón trả khách càng gia tăng.

Bến xe Miền Đông mới khởi sắc nhưng...

Theo ghi nhận của PLO tại Bến xe Miền Đông mới những ngày cận Tết, lượng hành khách đổ về bến xe đã gia tăng, tuy nhiên so với công suất của bến thì vẫn chưa đạt. Các hàng ghế bố trí cho hành khách ngồi đợi xe vẫn còn thưa thớt. Tại điểm bán vé của các nhà xe vẫn chưa thật sự nhộn nhịp.

diem-don-tra-khach-tuyen-co-dinh-21.jpg
Bến xe Miền Đông mới nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Đại diện Bến xe Miền Đông mới cũng cho biết vào đầu tháng 2, lượng phương tiện đăng ký hoạt động tại tại Bến xe Miền Đông mới đi các tỉnh như Phú Yên, Bình Định,...hoạt động chưa hiệu quả. Theo đó, lượt xe xuất bến là 19 chuyến, lượt khách xuất bến là 428 khách. Nguyên nhân là do các phương tiện chạy sai hành trình, cạnh tranh không lành mạnh,...

Mặc dù vào những ngày cận Tết, Bến xe Miền Đông mới đã "khởi sắc" hơn so với trước đây, tuy nhiên lượng khách vào bến xe vẫn chưa đạt được kỳ vọng.

Đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết, ngày 3-2 (tức ngày 24 Tết nguyên đán), bến xe đón khoảng 10.000 lượt khách. Dự kiến, lượng khách đổ về bến xe vẫn tiếp tục tăng trong các ngày tới.

Dưới đây là hình ảnh PLO ghi nhận được:

diem-don-tra-khach-tuyen-co-dinh-6.jpg
Các hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa tại điểm đón trả khách trên quốc lộ 1 diễn ra sôi nổi.
diem-don-tra-khach-tuyen-co-dinh-4.jpg
Hành khách tràn xuống lòng đường để đón xe.
diem-don-tra-khach-tuyen-co-dinh-14.jpg
Điểm đón trả khách này gây ùn ứ kéo dài trên quốc lộ 1.
diem-don-tra-khach-tuyen-co-dinh-20.jpg
diem-don-tra-khach-tuyen-co-dinh-13.jpg
Nhiều hành khách để hành lý bên vệ đường rồi tìm chỗ tránh nắng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
diem-don-tra-khach-tuyen-co-dinh-7.jpg
diem-don-tra-khach-tuyen-co-dinh-1.jpg
Lực lượng chức năng luôn túc trực điều tiết giao thông khu vực.
diem-don-tra-khach-tuyen-co-dinh-27.jpg
Cách đó không xa, Bến xe Miền Đông mới có phần kém nhộn nhịp hơn.
diem-don-tra-khach-tuyen-co-dinh-31.jpg
Bên trong bến xe hiện đại nhưng chưa cạnh tranh nổi...
diem-don-tra-khach-tuyen-co-dinh-41.jpg
Những ngày cận Tết, Bến xe "khởi sắc" hơn những vẫn chưa đạt được kỳ vọng.
diem-don-tra-khach-tuyen-co-dinh-37.jpg
diem-don-tra-khach-tuyen-co-dinh-28.jpg

Đọc thêm