Kiểm tra đột xuất điểm 'xe dù bến cóc' trên đường Mai Chí Thọ

(PLO)- Nếu trước đó đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức xe khách hoạt động rầm rộ, gây mất an toàn giao thông thì sáng ngày 28-9 lại đóng cửa im ỉm khi có đoàn kiểm tra.

Theo ghi nhận nhiều ngày qua của PV PLO, trên trục đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức gần cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tấp nập xe khách ra vào, đón trả khách tại điểm số 97 Mai Chí Thọ.

Video: Kiểm tra đột xuất điểm 'xe dù bến cóc' trên đường Mai Chí Thọ

Khu vực này có lượng lớn xe khách giường nằm, xe 16 chỗ di chuyển ra vào gây mất an toàn giao thông. Cứ mỗi lần có xe ra vào khiến cả tuyến đường ùn ứ. Trong khi đó, từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đổ về đường Mai Chí Thọ mật độ phương tiện lớn, tốc độ di chuyển nhanh, cộng thêm các phương tiện ra vào tại "bến cóc" nêu trên, gây nguy hiểm cho người lưu thông.

xe-khach-6-6607-1575.jpg
Một chiếc xe ra vào "bến" gây mất an toàn giao thông trên đường Mai Chí Thọ. Ảnh: ĐT

Trước "bến cóc" này, khách ra vào tấp nập, xe ôm công nghệ và các tài xế cũng hoạt động nhộn nhịp.

Từ thông tin phản ánh của Pháp Luật TP.HCM, sáng ngày 28-9, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC08), CSGT TP Thủ Đức, Phòng quản lý trật tự đô thị, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM đã có mặt để kiểm tra điểm "xe dù bến cóc" trên đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức.

Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra đến thì các bãi xe này trở thành "vườn không nhà trống", cửa đóng then cài, không một bóng người và xe cộ. Trước "bến cóc" này, không còn cảnh tượng khách và xe cộ ra vào như mấy ngày trước.

xe-du
Cửa đóng, then cài khi có đoàn kiểm tra.

Đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị vận tải Thành Bưởi xuất trình giấy phép kinh doanh, phương án đấu nối - kết nối, đảm bảo an toàn giao thông với đường Mai Chí Thọ. Đồng thời, cho biết sẽ tiếp tục làm việc với đơn vị vận tải này trong thời gian tới về các phương án kinh doanh, kết nối đảm bảo phòng cháy chữa cháy của đơn vị này

xe-du
 Dù có lực lượng kiểm tra, song đơn vị này vẫn đóng cửa.
xe-du
Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với hãng Thành Bưởi.
xe-du
Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, đại diện Sở GTVT TP.HCM cho biết các đơn vị không được tập kết, đón trả khách ở những nơi khác ngoài bến xe. Hiện nay nhiều đơn vị lách theo hướng chạy hợp đồng, với hợp đồng vận chuyển, song cũng không thể được tổ chức đón trả khách như một bến xe.
xe-du
Sở GTVT TP.HCM cho rằng trách nhiệm kiểm tra, xử lý ở các điểm cố định là của chính quyền địa phương. Đối với hành vi dừng đỗ, đón trả khách sai quy định ở ngoài đường do CSGT xử phạt.

Những hình ảnh xe giường nằm vào điểm 97 Mai Chí Thọ do báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận trước đó:

xe-khach-3.jpg
Xe khách ra vào khiến vỉa hè bị xuống cấp.
xe-khach.jpg
Đội CSGT Cát Lái, CSGT TP Thủ Đức cho biết đơn vị thường xuyên kiểm tra, xử lý về hành vi dừng đỗ sai quy định trên đường Mai Chí Thọ.
xe-khach-4.jpg
Tuy nhiên, đối với hành vi đón trả khách đa phần lại được đơn vị vận tải này thực hiện bên trong và đóng cửa lại.
xe-khach-8.jpg
Xe đủ màu sắc ra vào "bến cóc" để đón trả khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm