Bênh anh bị đánh, em đâm chết người phải lãnh 10 năm tù

Ngày 26-10, TAND TP Hải Phòng xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Nghĩa (28 tuổi, trú Ninh Bình) 10 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Đỗ Văn Phu (32 tuổi, anh của Nghĩa) bị phạt năm tháng tù và Lê Văn Ban (38 tuổi, trú Hải Dương) bị phạt sáu tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Nghĩa (giữa) cùng hai bị cáo Phu (phải) và Ban tại tòa.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước, tối 19-4, tại cửa bãi container Nam Việt 2 (phường Đông Hải 2, quận Hải An), tài xế xe container Nguyễn Văn Thủy (30 tuổi, trú huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) và Lê Văn Ban đã đánh anh Đỗ Văn Công (33 tuổi, trú huyện Kim Sơn, Ninh Bình, cùng là tài xế). Bị đánh, anh Công chạy vào trong bãi container lánh nạn.

Biết tin anh mình bị đánh, Đỗ Văn Nghĩa đã gọi thêm anh trai Đỗ Văn Phu (cùng làm tài xế xe container) tới khu vực bãi container Nam Việt 2. Nghĩa ghé vào cửa hàng làm lốp mượn con dao bầu giấu trong người rồi cùng Phu qua cổng bãi container. Lát sau anh Công từ trong bãi đi ra bị anh Thủy đi xe máy chặn lại. Nghĩa tới ngăn liền bị anh Thủy đánh, Nghĩa cũng đánh trả. Phu cũng lao vào giúp Nghĩa đánh nhau với anh Thủy.

Thấy vậy, Công xông vào can không cho hai em đánh nhau với anh Thủy. Trong lúc giằng co, Nghĩa đã rút dao đâm vào ngực anh Thủy khiến anh tử vong. Ngay trong đêm, Nghĩa đã ra cơ quan công an đầu thú.

VKSND TP Hải Phòng xác định Nghĩa đã phạm tội giết người theo khoản 2 Điều 123 BLHS 2015. Phu và Ban có tham gia đánh nhau nên đã phạm vào tội gây rối trật tự công cộngTại tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm