Bênh vực cha, sát hại người ra can ngăn

Ngày 13-5, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm, phạt bị cáo Võ Xuân Tâm (sinh năm 1993) 18 năm tù về tội giết người. Nạn nhân thiệt mạng là anh HVQ.

Bị cáo Tâm tại tòa. Ảnh: MV

Theo cáo trạng, ngày 22-3-2020, ông Võ Xuân Hùng và ba người bạn rủ nhau đến một quán nhậu tại Phường Bình Đa (TP Biên Hòa, Đồng Nai) để ăn uống. Một lúc sau, nhóm của ông Trương Tấn Dủ cũng đến ăn uống tại bàn bên cạnh cùng một nhóm bạn.

Lời qua tiếng lại, ông Hùng và ông Dủ xảy ra mâu thuẫn. Liền đó, ông Hùng gọi điện thoại cho con trai là Tâm nói mình bị đánh và kêu Tâm đến quán. Nghe vậy, Tâm liền lấy một con dao bỏ vào túi quần rồi nhờ người lái xe chở đi.

Sau đó, hai nhóm ra về. Trên đường về, ông Hùng gặp Tâm và cùng đi theo về phòng trọ của ông Dủ. Sau đó, Tâm biết được người mâu thuẫn với ông Hùng trước đó là ông Nguyễn Hoàng Thanh bạn ông Dủ.

Khi thấy ông Hùng và anh Thanh nói chuyện với nhau, Tâm nghĩ rằng anh Thanh và ông Dủ đánh ông Hùng. Do vậy, hai bên lao vào đánh nhau. Thấy đánh nhau, anh Q. ở phòng trọ gần đó lao vào can ngăn thì bị mũi dao của Tâm đâm trúng ngực tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm