Bị CSGT xử phạt nồng độ cồn, nhiều tài xế than khổ, đòi bỏ luôn xe

(PLO)- Nhiều người vi phạm là thợ hồ, thợ sơn bị CSGT phát hiện nồng độ cồn cho biết không có tiền đóng phạt, đòi bỏ luôn xe.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khuya 4-11, Trạm CSGT Đa Phước thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ quốc lộ 50 – Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Tại đây, tổ công tác đã kiểm tra hơn 20 trường hợp điều khiển xe gắn máy. Qua đó phát hiện ba trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Các vi phạm đều cho biết là lao động tự do như làm nghề thợ sơn, thợ hồ được chủ thầu mời nhậu vào cuối tuần.

22 giờ 15, ông LTT (43 tuổi, ngụ quận 8) điều khiển chiếc xe máy cũ có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên các CSGT đã mời vào kiểm tra.

IMG_20231105_102818.jpg
Ông T. cho biết sẽ bỏ xe khi bị CSGT xử phạt.

Tại đây, ông T liên tục ngậm ống máy đo định lượng rồi hút hơi vào chứ không thổi ra nhiều lần gây khó khăn cho tổ công tác. Sau nhiều lần CSGT yêu cầu, nam tài xế mới thổi vào máy đo và nồng độ cồn của ông T. là 0,253mg/L khí thở.

Ngoài ra, nam tài xế cũng không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào trên người.

Ông T cho biết làm nghề thợ hồ. Tối nay chủ nhà mời thợ nhậu cuối tuần, ông ngồi từ chiều đến khuya nhưng chỉ uống 3 lon bia. "Xe này trước đây tôi mua 1,5 triệu đồng. Giờ CSGT phạt 4,5 triệu thì tôi bỏ luôn xe” - ông T nói.

20 phút sau, ông NVT (50 tuổi, quê Đồng Tháp) lái xe máy qua chốt và bị CSGT kiểm tra. Tài xế này có nồng độ cồn mức 0,296mg/L khí thở, bị CSGT phạt 4,5 triệu đồng.

IMG_20231105_102815.jpg
Nhiều lao động tự do bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn do nhậu sau giờ làm.

Ông VT cho biết làm nghề sơn xe. Tối nay được mời đi ăn tối và uống 3 lon bia. Trên đường từ quận 8 về lại phòng trọ ở huyện Bình Chánh thì bị CSGT lập biên bản xử phạt.

“Tôi làm mỗi tháng được khoảng 6 triệu, bị CSGT phạt 4,5 triệu đồng, tạm giữ luôn xe thì lấy gì tôi đóng và đi làm” - ông VT chia sẻ.

Trong đêm, một tài xế khác làm nghề thợ hồ có nồng độ cồn mức 0,256mg/L khí thở cũng bị Trạm CSGT Đa Phước lập biên bản xử phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm