Bị đồng nghiệp đe doạ, ra tay giết trước

HĐXX đồng tình với án sơ thẩm là hành vi của bị cáo mang tính côn đồ cần xử nghiêm và không có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt nào để xem xét giảm án.

Bị cáo Đồ tại phiên tòa.

Theo hồ sơ, khoảng tháng 8-2014, trong lúc làm việc thì giữa Đồ và H. xảy ra mâu thuẫn. Chiều ngày 27-8-2014, cả hai tiếp tục cãi nhau, Đồ tát vào mặt H. một cái rồi bỏ đi. Đến tối cùng ngày, trong lúc uống bia H. kể lại sự việc trên cho E., một bạn đồng nghiệp nghe. Biết chuyện, sáng ngày hôm sau, E. đã đi tìm đánh và dọa sẽ giết Đồ. Vì sợ nên khi đi làm Đồ thủ sẵn theo dao trong người.

Đến chiều ngày 28-8-2014, khi T.E đang làm việc, Đồ đến gần, bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào người này rồi bỏ chạy. Nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Còn nghi can sau đó bị bảo vệ phối hợp bắt giữ giao công an xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm