Bị phục hồi điều tra, liệu hoa hậu Phương Nga có bị bắt?

Như Pháp Luật TP.HCM vừa thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định phục hồi điều tra vụ án lừa đảo đối với hai bị can Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung do đã có kết quả giám định các tài liệu...
Được biết cho đến nay cơ quan tố tụng chưa có động thái thay đổi gì về quyết định cho Phương Nga và Thùy Dung tại ngoại.

Xung quanh thông tin phục hồi điều tra vụ án, nhiều bạn đọc thắc mắc: Theo quy định, trong trường hợp nào Phương Nga sẽ bị bắt tạm giam trở lại?

Phương Nga và Thùy Dung tại phiên xử sơ thẩm hồi tháng 6-2017.

Trao đổi với PVPháp Luật TP.HCM, luật sư Nguyễn Văn Phước (nguyên Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa) cho biết: Hoa hậu Phương Nga từng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 16 tỉ đồng ở Điều 139 BLHS 1999, có khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 119 BLTTHS 2015, với số tiền hơn 16 tỉ đồng thì đây thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Nếu quá trình điều tra mà CQĐT xét thấy cần thiết để phục vụ cho công tác điều tra (như bị can có dấu hiệu bỏ trốn, có nơi cư trú không rõ ràng…) thì bị can hoàn toàn có thể bắt tạm giam trở lại.

 Trước đây, cuối tháng 6-2017, TAND TP.HCM đã hoãn xử sơ thẩm vụ án này, trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung chín vấn đề chưa rõ. Thụ lý lại, tháng 8-2017, CQĐT Công an TP cho rằng với chín yêu cầu điều tra bổ sung nói trên, CQĐT không làm kịp trong thời gian một tháng theo luật định nên phải tạm đình chỉ vụ án để chờ kết quả giám định và xác minh làm rõ…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm