Bí thư Nguyễn Văn Nên: Dân không ủng hộ thì cán bộ phục vụ ai?

(PLO)- "Người dân đang cần, công nhân, nông dân đang khó khăn mà cán bộ không đi gần, đi sát, chia sẻ với dân thì lãnh đạo được ai?"- Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-12, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội thảo về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nhiều góp ý của các nguyên lãnh đạo TP.HCM xoay quanh công tác quy hoạch cán bộ; xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng như việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm được gửi gắm.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: THANH TUYỀN

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: THANH TUYỀN

Không được tránh né, giấu diếm

Tiếp thu những góp ý, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng những kiến nghị rất cụ thể, rõ ràng, thẳng thắn đó rất đáng để suy ngẫm, cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Ông Nên nhìn nhận công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại TP.HCM trong thời gian qua đã có những kết quả rất quan trọng. Đó là thành quả của nhiều thế hệ cùng góp sức, của khối đại đoàn kết toàn dân với những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; tạo thành sức mạnh nội sinh, cũng là cội nguồn tinh thần của TP. Trong đó, tiêu biểu là sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ đảng viên TP từ trước đến nay.

Tuy nhiên ông cũng thừa nhận công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua đã xuất hiện những yếu kém, thiếu sót. "Nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật, có suy thoái, có tha hóa, biến chất, có vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, tâm tư, tình cảm nhân dân" - Bí thư Nguyễn Văn Nên thẳng thắn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội thảo. Ảnh: THANH TUYỀN
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội thảo. Ảnh: THANH TUYỀN

Phân tích nguyên nhân, ông Nên cho rằng từng cán bộ đã thiếu sự rèn luyện, tu dưỡng, không vượt qua được những cạm bẫy, cám dỗ tầm thường của vật chất trong cơ chế kinh tế thị trường.

Các tổ chức Đảng cũng phải nhìn nhận là công tác phòng ngừa, dự báo để đưa ra quyết sách phòng ngừa sai phạm, nhằm hạn chế thấp nhất những sai phạm cũng bộc lộ hạn chế.

"Chúng ta phải tự nhận thấy và hơn ai hết, Đảng bộ TP đã nhận thức sâu sắc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, vừa là công tác trọng tâm. Phải thực hiện với quyết tâm chính trị cao, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc những gì đã qua, không chỉ của TP này với tinh thần nhận thức chín, tư tưởng thông, quyết tâm lớn, phương pháp đúng" - Bí thư Nguyễn Văn Nên chỉ rõ.

Định hướng cho đội ngũ cán bộ, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng phải chú trọng việc kiểm soát chặt chẽ những quyền lực; chăm lo giáo dục cán bộ đảng viên. Đồng thời, phải thực hiện hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình; coi trọng công tác giám sát, trước hết là giám sát và tự giám sát của tổ chức chi bộ đảng.

Từ đó, từng bước đẩy lùi lối sống ích kỉ, cá nhân, thực dụng, cơ hội; nhất là thói quan liêu, xa dân, sự nhũng nhiễu, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

"Người dân đang cần, công nhân, nông dân đang khó khăn mà cán bộ không đi gần, đi sát, chia sẻ với dân thì lãnh đạo được ai? Khi chúng ta cảm được những bức xúc cuộc sống của người dân thì tự nhiên dân sẽ ủng hộ mình. Hãy để người dân yêu mình vì mình đáng yêu, đáng cần chứ không phải vì không còn ai khác để yêu" - Bí thư Thành ủy TP.HCM gửi gắm.

Để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trong tương lai, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, uốn nắn để ngăn chặn kịp thời những hành vi sai trái trước khi xảy ra những sai phạm lớn. Từng cá nhân phải ghép mình vào tổ chức để chịu sự kiểm tra, giám sát, không được tránh né, giấu diếm.

"Xây dựng nội bộ mạnh là phải đấu tranh sự thật. Đôi khi sự thật sẽ dẫn tới những rạn nứt nhưng có thể hàn gắn được. Còn sự giả dối, giấu diếm luôn dẫn đến sự đổ vỡ. Cứ sống trong môi trường mà bao che cho nhau, dối nhau, tâng bốc nhau, biết mà không nói, không đấu tranh thì sẽ sớm dẫn tới đổ vỡ".

Bí thư Thành ủy TP.HCM NGUYỄN VĂN NÊN

Ông cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trên nhiều lĩnh vực; quan tâm công tác giáo dục lý tưởng cho từng cán bộ, đảng viên.

"Khi chúng ta thấy tư tưởng, điều kiện không còn ổn thì cứ nói thiệt với Đảng để cùng nung nóng lại tinh thần yêu nước, ý chí, trách nhiệm và bổn phận của từng con người" - Bí thư TP.HCM chia sẻ.

Về vấn đề nêu gương, nói đi đôi với làm, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của người đứng đầu, Bí thư cho rằng mỗi cán bộ phải luôn có ý thức tự soi, tự sửa.

Tạo nguồn cán bộ trẻ, giỏi, thấu hiểu dân

Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác cán bộ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu quán triệt quan điểm của đảng về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền. Trong đó, phải xem "cán bộ là then chốt của then chốt", đổi mức thực chất việc đánh giá, quy hoạch, đề bạt cán bộ.

"Phải thực hiện đúng quy định từ khâu đánh giá đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ. Việc bổ nhiệm phải công tâm khách quan, có nhiều thông tin; không chỉ là thông tin nội bộ mà thông tin từ xã hội, từ nhiều nguồn ý kiến của quần chúng nhân dân"- ông nói và nhấn mạnh phải đảm bảo sự bình đẳng để ai cũng có cơ hội như nhau.

Ông cũng cho rằng cần có sự uốn nắn, chấn chỉnh về tâm lý, tư tưởng đi đôi với cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá. Đồng thời, phải có kế hoạch tạo nguồn cán bộ trẻ, giỏi.

"Phải quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, mạnh dạn bố trí nguồn cán bộ trẻ về cơ sở để tạo nguồn cán bộ kế cận trong giai đoạn tiếp theo; đảm bảo sự đổi mới và kế thừa liên tục. Phải có tính toán, xây dựng, đeo bám, có kế hoạch cụ thể để thực hiện"- ông yêu cầu.

Cuối cùng, mỗi cấp ủy, cán bộ tổ chức Đảng, đảng viên trong toàn hệ thống phải thấm nhuần quan điểm nhân dân là chỗ dựa vững chắc, là nguồn sức mạnh nội sinh của Đảng, phục vụ nhân dân là mục đích của Đảng.

“Không phải bằng nghị quyết, lời nói mà phải thật sự bằng lương tâm, trách nhiệm, bổn phận của mình. Nhân dân ủng hộ, tham gia xây dựng thì Đảng mới thành công và thực hiện được sứ mệnh của mình. Mình phục vụ dân mà dân không ủng hộ thì mình phục vụ ai?"- ông truyền đạt và mong mỗi cán bộ phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng gửi gắm thêm, cần phải có sự chăm lo tốt hơn để đội ngũ cán bộ thật sự gần dân, tin dân và được dân tin...

Phải rõ trách nhiệm để cán bộ tự tin dám nghĩ, dám làm

Phải rõ trách nhiệm để cán bộ tự tin dám nghĩ, dám làm

(PLO)-  "Chúng ta nói bảo vệ nhưng thực ra bảo vệ được bao nhiêu, bảo vệ được ai để đội ngũ cán bộ nhìn vào đó tự tin dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Phải rõ trách nhiệm trong xử lý kỷ luật, xử đúng người đúng việc, tâm phục khẩu phục”- bà Phạm Phương Thảo nói. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.