Bí thư Sầm Sơn: 1 quả dừa bán chênh 40 ngàn, phạt 12 triệu

Bí thư Sầm Sơn: 1 quả dừa bán chênh 40 ngàn, phạt 12 triệu

(PLO)- Bí thư TP Sầm Sơn, Thanh Hoá cho biết sẽ kiên quyết xử lý triệt để nạn "chặt chém" khi bán hàng tại  TP biển Sầm Sơn vì không muốn hình ảnh TP xấu xí trong lòng du khách.

Đó là là khẳng định của ông Lương Tất Thắng, Bí thư Thành ủy TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) trả lời các cơ quan báo chí xung quanh nội dung ngăn chặn nạn chặt chém, lôi kéo gây bức xúc cho du khách khi đến với Sầm Sơn du lịch nghỉ dưỡng tại buổi họp báo 60 năm thành lập đô thị và khai mạc du lịch biển Sầm Sơn sáng 12-4.

Một quả dừa bán 40 ngàn bị xử phạt 12 triệu đồng

Tại buổi họp báo, ông Lương Tất Thắng, Bí thư Thành ủy Sầm Sơn đã thông tin về chương trình kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc du lịch biển Sầm Sơn năm 2023 đang trong quá trình hoàn tất công tác tổ chức.

“Đây là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn. Chương trình khẳng định những đổi thay tích cực, chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo đô thị và chất lượng dịch vụ du lịch Sầm Sơn với những sản phẩm du lịch đặc sắc trong năm 2023” - ông Thắng nhấn mạnh.

Thành Phố Biển Sầm Sơn Du Lịch 2023

Ông Lương Tất Thắng, Bí thư Thành ủy thành phố Sầm Sơn trả lời các cơ quan báo chí. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tại buổi họp báo, nhiều vấn đề nóng được đại diện các cơ quan báo chí đặt câu hỏi về việc vì sao nhiều năm qua nạn chặt chém, lôi kéo du khách vẫn chưa được xử lý triệt để, trong khi hoạt động xe điện gây bức xúc, khó chịu cho du khách khi đến với Sầm Sơn.

Bí thư Thành ủy thành phố Sầm Sơn khẳng định, thành phố sẽ ngăn chặn triệt để nạn "chặt chém" du khách không còn tồn tại ở Sầm Sơn, từ đó góp phần làm cho hình ảnh về thành phố Sầm Sơn thân thiện, gần gũi đối với du khách.

Đặc biệt đối với những hành vi sai trái về đạo đức, vi phạm pháp luật làm mất hình ảnh Sầm Sơn thì chúng tôi kiên quyết đấu tranh đến cùng.

"Tôi khẳng định, bất kỳ lúc nào đường dây nóng của Sầm Sơn cũng tiếp nhận tin từ du khách và có ngày chúng tôi tiếp cận hàng chục tin tức phản ánh. Bất cứ tin nào chúng tôi cũng giải quyết và được giải quyết trên hệ thống thành phố thông minh", ông nói

Đường dây tiếp nhận những thông tin phản ánh của du khách khi bị các cơ sở kinh doanh, cá nhân 'chặt chém', lôi kéo đều được thành phố Sầm Sơn tiếp nhận và xử lý đến cùng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đường dây tiếp nhận những thông tin phản ánh của du khách khi bị các cơ sở kinh doanh, cá nhân 'chặt chém', lôi kéo đều được thành phố Sầm Sơn tiếp nhận và xử lý đến cùng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ông Thắng dẫn chứng có những trường hợp bán 1 quả dừa chênh so với giá 40.000 nhưng phạt tới 12 triệu đồng, qua đó mang tính răn đe rất lớn từ đó đã hạn chế rất nhiều tình trạng chặt chém trên địa bàn thành phố. "Thời gian tới chúng tôi vẫn sẽ kiên quyết xử lý đến cùng nếu có phản ánh của du khách về nạn chặt chém".

"Xe điện lạng lách, đánh võng lôi kéo đuổi khách làm Sầm Sơn xấu xí"

Liên quan đến việc quản lý xe điện trên địa bàn TP Sầm Sơn gây bức xúc ít nhiều cho du khách khi đến sử dụng phương tiện để di chuyển, ông Lương Tất Thắng thông tin, hiện nay trên địa bàn có 474 xe điện phục vụ khách du lịch, tuy nhiên việc quản lý với xe điện này cũng là rất khó.

Hình ảnh xe điện tại thành phố Sầm Sơn sáng 12-4. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Hình ảnh xe điện tại thành phố Sầm Sơn sáng 12-4. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

"Hình ảnh du lịch Sầm Sơn hoen ố và xấu đi đến 70% là do mấy ông xe điện này lừa khách, chở khách đi ăn một nhà hàng quen, nhưng khách không đồng ý thì mấy ông xe điện lại đuổi khách xuống xe. Thậm chí còn gạ khách đi mua nước mắm linh tinh, đồ hải sản không đảm bảo chất lượng, đậu đỗ bữa bãi chạy ngang chạy dọc, lấn làn lạng lách vi phạm" - ông Thắng nói.

Theo ông Thắng, năm nay thành phố sẽ kiên quyết làm việc này tới cùng và phải xử lý nghiêm nếu các xe điện có những hành vi nêu trên. Bên cạnh đó TP sẽ làm những bảng điện tử với nội dung cảnh báo hành vi lừa đảo mời khách đi ăn, mua hải sản...

Đối với những xe điện vi phạm chèo kéo, gây hấn với du khách, thậm chí là đuổi khách nếu không đến nhà hàng như tài xế xe điện giới thiệu sẽ bị treo xe 15 ngày. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đối với những xe điện vi phạm chèo kéo, gây hấn với du khách, thậm chí là đuổi khách nếu không đến nhà hàng như tài xế xe điện giới thiệu sẽ bị treo xe 15 ngày. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

"Thời gian tới khi nhận được phản ánh xe điện gây hấn hoặc có hành vi đạo đức không chuẩn mực thì có một bộ phận riêng để xử lý đối với xe điện vi phạm và treo không cho chạy. Đây là việc phải làm, vì ông xe điện đã làm mất hình ảnh Sầm Sơn quá nhiều rồi nên cứ phải làm làm nghiêm và làm tới cùng" - ông Thắng khẳng định.

Sầm Sơn mùa biển vắng thưa người. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Sầm Sơn mùa biển vắng thưa người. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Năm 2022 thành phố Sầm Sơn đón được 7,05 triệu du khách, 14,4 triệu lượt ngày khách, doanh thu ước đạt 14.134. Với mục tiêu đón được 7,2 triệu du khách. Năm 2023, TP Sầm Sơn dự kiến sẽ đón hơn 7,2 triệu lượt khách và phục vụ ăn nghỉ khoảng hơn 17,6 triệu ngày khách, tương đương với doanh thu đạt khoảng 15.518 tỉ đồng

Đọc thêm