Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh đặt kỳ vọng về 'một Cần Thơ rất khác' năm 2030

(PLO)-  Bí thư TP Cần Thơ cho rằng nhiệm kỳ này có khối lượng công việc rất lớn phải hoàn thành và động viên các cấp, các ngành cùng cố gắng, quyết liệt tiến lên phía trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video :Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh đặt kỳ vọng về 'một Cần Thơ rất khác' năm 2030

Ngày 30-3, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ TP mở rộng để sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II.

Bí thư Cần Thơ Lê Quang Mạnh

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh tiếp tục nhấn mạnh, năm 2023 là năm rất quan trọng trong nhiệm kỳ, là năm bản lề, quyết định có thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ TP hay không.

Bí thư Thành ủy cũng đã điểm lại những kết quả của quý I về các mặt phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ…

Trong đó, về công tác tổ chức cán bộ, Bí thư cho biết quý I vừa qua tiếp tục công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy, hoàn thành quy hoạch cán bộ cấp TP và quận, huyện, đặc biệt là tạo nguồn cán bộ nhiệm kỳ tới.

“Tới đây việc điều động, luân chuyển cán bộ sẽ tăng cường hơn nữa để tạo cơ hội cho anh em thể hiện năng lực trình độ, khả năng trong công việc. Chúng ta sẽ càng ngày càng thấy xu hướng cán bộ làm được việc tốt, có đạo đức sẽ được tổ chức lựa chọn nhiều hơn; Càng ngày việc thể hiện qua công việc, kết quả công tác, qua phẩm chất chính trị và đạo đức sẽ được ghi nhận nhiều hơn trong lựa chọn, sắp xếp, chuẩn bị nguồn nhân lực” – Bí thư Thành ủy cho hay.

Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo một số nội dung công tác của Sở tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo một số nội dung công tác của Sở tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Bí thư đã nêu ra một số địa phương trên cả nước, những con số về đầu tư công của địa phương đó và của chính bản thân TP Cần Thơ nhiệm kỳ trước so với nhiệm kỳ này để động viên tất cả các cấp, các ngành cùng phải cố gắng hơn nữa thực hiện các nhiệm vụ đang đặt ra.

“Nói để thấy không có con đường nào khác chỉ có cách tiến lên và phải quyết liệt nhiều lần so với cách chúng ta đang làm. Tôi tin rằng chỉ có qua công việc, chỉ có những vướng mắc khó khăn, qua những cái đang giải quyết thì chúng ta mới trưởng thành lên được.

10 năm trước tôi làm việc với Hải Phòng, Quảng Ninh, tôi thấy họ cũng như chúng ta hôm nay. Nhưng vừa rồi trực tiếp xuống công trường, nghe cán bộ ở công trường cỡ phó phòng, trưởng phòng của họ nói chuyện khác rất nhiều. Bây giờ công việc người ta giải quyết theo tiếng, theo giờ.

Tôi hy vọng đến năm 2030, khi chúng ta thực hiện hết được tất cả những nguồn lực bổ sung mới, chúng ta đủ điều kiện để tiếp nhận những dự án lớn…trong nhiệm kỳ 2025-2030, thì đến năm 2030 chúng ta sẽ có một TP rất khác, nhưng mà cùng với đó là chúng ta sẽ có một bộ máy và đội ngũ cán bộ rất khác" – Bí thư Thành ủy Cần Thơ nói.

Theo Bí thư Cần Thơ, “Ban Thường vụ Thành ủy rất quyết tâm và với một tinh thần rất khác”. Một trong những việc đổi mới của Thành ủy Cần Thơ năm nay là đã thành lập Ban chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho từng cá nhân trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành phụ trách theo dõi, đôn đốc 19 công trình trọng điểm trên địa bàn TP. Nói như Bí thư là “không làm thay” nhưng các tổ trưởng, tổ phó, thành viên các tổ theo dõi này phải nắm được các khó khăn, vướng mắc của từng dự án để kịp thời yêu cầu cơ quan thực thi tháo gỡ.

Tôi hy vọng đến năm 2030, khi chúng ta thực hiện hết được tất cả những nguồn lực bổ sung mới, chúng ta đủ điều kiện để tiếp nhận những dự án lớn…trong nhiệm kỳ 2025-2030, thì đến năm 2030 chúng ta sẽ có một TP rất khác, nhưng mà cùng với đó là chúng ta sẽ có một bộ máy và đội ngũ cán bộ rất khác – Bí thư Thành ủy Cần Thơ nói.

Cũng theo Bí thư, TP đã chọn chủ đề là tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ nhưng kỷ luật, kỷ cương công vụ, cải cách hành chính chưa chuyển biến, xử lý các thủ tục, công việc còn chậm; tác phong, cách thức làm việc, kể cả đi họp hành, tham gia chuẩn bị nội dung, nghiêm túc trong công việc chưa tốt; thể chế hóa các văn bản pháp luật mới còn chậm… Vì vậy, ông đề nghị thời gian tới các cấp, các ngành phải hết sức quan tâm vấn đề này.

Cùng với đó, các cấp, các ngành cần bám sát chương trình làm việc toàn khóa, TP có rất nhiều nhiệm vụ nên mỗi cơ quan phải chủ động những việc cần phải làm, chủ động quán xuyến các công việc, từ đó đề ra các giải pháp.

Liên quan các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh triển khai các công trình trọng điểm của TP, Bí thư cho đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đề nghị phải hết sức quan tâm, các tổ công tác phải rà soát, đánh giá từng bước công việc, phải xem xét kỹ lưỡng từng việc...

Kỷ luật 19 đảng viên trong quý I

Theo báo cáo của Thành ủy, trong quý I, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được tăng cường, góp phần giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng và kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Trong quý, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 19 đảng viên, trong đó, khiển trách 17 trường hợp, cảnh cáo 1 trường hợp, khai trừ 1 trường hợp.

Tình hình kinh tế - xã hội của TP tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả tích cực; một số lĩnh vực chủ yếu phát triển kinh tế tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách đảm bảo tiến độ chung; giải ngân vốn đầu tư công tăng so với cùng kỳ. Trong đó, ước tốc độ tăng trưởng GRDP quý I là 4,02%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm