Bí thư TP.HCM: Quân đội là lực lượng xung kích tuyến đầu cứu giúp dân trong dịch
TÁ LÂM
Sáng 22-12, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, Thành ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn.
Thành công chống dịch nhờ vào lực lượng chi viện
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã dành nhiều thời gian để nhắc lại quá trình TP.HCM căng sức chống đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư. Đến cuối tháng 9, với sự nỗ lực và quyết tâm cao, TP đã cơ bản kiểm soát được dịch và bước vào giai đoạn bình thường mới.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: LONG HỒ
Theo ông Nên, trong đại dịch, TP.HCM đã nhận được sự chi viện của các lực lượng, trong đó lực lượng quân đội đóng vai trò quan trọng xuyên suốt. “Chúng ta từng tự hào, khâm phục khi chứng kiến hình ảnh quân đội chống giặc ngoại xâm, cứu dân trong bão lũ. Nay chúng ta một lần nữa được chứng kiến quân đội tiếp tục là lực lượng xung kích tuyến đầu cứu giúp nhân dân trong đại dịch COVID-19” – ông Nên nói.
Kể lại những ngày tháng cam go, căng thẳng chống dịch, ông Nên cho biết TP.HCM luôn gặp tình trạng quá tải hệ thống. “Có những đêm, sau khi đưa ra chỉ đạo, TP.HCM không còn lực lượng để triển khai và phải nhờ đến các lực lượng quân đội của Bộ Tư lệnh” – ông Nên chia sẻ.
Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cho rằng kế hoạch dù hoàn thiện đến đâu nhưng sức tải của hệ thống chính trị không đủ thì không thể thành công. Một bác sĩ điều trị cùng lúc tới 5, 7 người sẽ quá tải, khó tránh khỏi những điều không may.
Trong trận chiến quyết định với dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy cho biết Bộ Tư lệnh TP.HCM đã báo cáo với Trung ương, tình trạng gần như ở mức khẩn cấp cần chi viện ngay, nếu không sẽ không đủ sức. Ngay sau đó, các lực lượng của Trung ương đã chi viện, chia lửa và hành động ngay. “Sự thành công của giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 vừa rồi của TP.HCM là nhờ các lực lượng chi viện” – ông Nên khẳng định.
Trong đợt dịch vừa qua, TP.HCM huy động lực lượng gần 190.000 người trực tiếp tham gia phòng chống dịch, trong đó có gần 29.000 người là cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và y bác sỹ, nhân viên y tế, thầy cô giáo, sinh viên y khoa trong cả nước đến hỗ trợ. Ông Nên cho rằng “chưa bao giờ” TP.HCM huy động được lực lượng lớn như vậy.
Tính riêng Bộ Tư lệnh TP.HCM đã huy động trên 36.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ và nhiều phương tiện, vật chất tham gia giúp dân trong an sinh xã hội, chăm lo hậu sự một cách tận tình, chu đáo.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và các tướng lĩnh quân đội tại buổi gặp mặt. Ảnh: LONG HỒ
Đại dịch giúp TP.HCM nhìn ra bất cập trong đời sống người dân
Cũng theo ông Nên, so với các cuộc chiến tranh nước ta từng trải qua, dịch COVID-19 có phần khốc liệt hơn và có nhiều điều không thể hình dung, lường trước. Nhưng cũng qua phép thử đó, TP.HCM đã nhìn rõ hơn vai trò, khả năng từng cán bộ trong hệ thống chính trị. Đại dịch khiến TP đánh giá được ai dũng cảm và dám xả thân, người nào còn hèn nhát, tránh né.
"Nổi bật trong đó là hình ảnh những người chiến sĩ, đặc biệt những chiến sĩ trẻ. Khi được giao nhiệm vụ khó khăn, tưởng chừng không thể hoàn thành nhưng vẫn anh dũng chiến đấu” – ông Nên nói và cho rằng Bộ Tư lệnh TP.HCM cần thưởng xứng đáng cho những người này.
Cùng với đó, ông Nên cho biết đại dịch cũng giúp TP.HCM nhìn ra những bất cập trong đời sống của người dân. Nhiều người dân còn sinh sống tại nơi chật hẹp, hạn chế điều kiện, không thể đảm bảo giãn cách khi dịch COVID-19 kéo đến.
Do vậy, trong thời gian tới TP.HCM sẽ khẩn trương giải quyết từng bước để nâng cao đời sống người dân; nghiên cứu để ban hành các chính sách huy động nguồn lực để đội ngũ cán bộ cơ sở yên tâm công tác.
Cuối bài phát biểu, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng, lịch sử hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng sẽ viết tiếp những trang sống động, nhân văn và bi hùng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.
(PLO)- Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, mọi người dân đều phải thay đổi tâm thế, tư duy và thói quen để thích ứng với dịch COVID-19, ngay cả khi có biến chủng mới.
(PLO)- Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cắt ngắn lịch trình công du Saudi Arabia vì vụ tấn công khủng bố nhằm vào du khách ở vùng Kashmir làm gần 30 người chết và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng lên tiếng sẽ sát cánh cùng Ấn Độ trong cuộc chiến chống khủng bố.
(PLO)- Tiệc tại nhà là tổ chức sự kiện tại không gian gia đình để đón tiếp khách mời trong không khí riêng tư, ấm cúng. Đặt nấu tiệc tại nhà, nấu đám cưới trọn gói giúp khách hàng tiết kiệm chi phí vì giá dịch vụ hiện nay khá rẻ
(PLO)- Việc Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM để hình thành siêu đô thị đang mở ra cơ hội phát triển chưa từng có. Không gian đô thị được mở rộng sẽ tạo cú hích mạnh cho thị trường bất động sản TP.HCM.
(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nói sứ mệnh của TP.HCM mới không chỉ là trở thành một siêu đô thị quốc tế, dẫn dắt khu vực mà còn là trung tâm liên kết, phát triển toàn diện giữa thành phố và cả vùng.
(PLO)- Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh chúng ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sánh vai với các cường quốc năm châu.
(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định 50 năm đã trôi qua, những bài học được tổng kết, đúc rút từ Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn vẹn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường đã có bài viết chia sẻ 5 bài học về xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân vững mạnh trong Kỷ nguyên mới, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
(PLO)- Hội nghị Thượng đỉnh P4G lần này là sự kiện rất có ý nghĩa, thể hiện sự chủ động và đóng góp thiết thực của Việt Nam trong việc thúc đẩy nỗ lực chung toàn cầu vì mục tiêu tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
(PLO)- Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam đã mở ra nhiều cơ hội lớn để làm sâu sắc thêm quan hệ song phương.
(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mọi thủ tục hành chính, vấn đề liên quan đến người dân phải ở cấp xã giải quyết, nếu không thì không còn cấp hành chính nào có thể giải quyết.
(PLO)- Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược gồm 11 nội dung quan trọng.
(PLO)- Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: 'Đại thắng mùa Xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam' dự kiến diễn ra vào ngày 20-4, tại Học viện Cán bộ TP.HCM.
(PLO)- Trưa 14-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ 14-4 đến 15-4, theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường.
(PLO)- Trong ngày làm việc cuối cùng, Trung ương tiếp tục thảo luận về nhiều nội dung quan trọng liên quan sắp xếp bộ máy, phương hướng nhân sự Đại hội XIV.
(PLO)- Trong ngày làm việc thứ 2, Hội nghị Trung ương 11 tiếp tục thảo luận về chủ trương sáp nhập tỉnh, xã và phương hướng công tác nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng.
(PLO)- Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển quan hệ với Việt Nam, cũng như quan hệ Trung Quốc - ASEAN...
(PLO)- Tại Hội nghị lần này, Trung ương thảo luận, cho ý kiến đối với 15 nội dung tập trung vào hai nhóm vấn đề chính là sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
(PLO)- Đại tá Nguyễn Đức Huy, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, cán bộ biệt phái tại Văn phòng Trung ương Đảng, làm Thư ký Tổng Bí thư Tô Lâm.
(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong bối cảnh hiện nay chúng ta phải bắt nhịp với sự vận động của thế giới, tìm ra con đường mang lại hòa bình, ổn định, thịnh vượng, phát triển và xây dựng vị thế cao hơn, vững chắc hơn cho đất nước trong kỷ nguyên mới.
(PLO)- Thường trực Ban Bí thư yêu cầu ở những đơn vị vừa được sắp xếp lại cần cập nhật thêm nhiệm vụ của đơn vị được sáp nhập, hợp nhất, trong đó có nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIV của Đảng.