Biên Hòa có 23 điểm ngập

Rạng sáng 10-9, cây cầu Bà Cải (dài 50 m, rộng 1 m) bắc qua sông Buông, thuộc xã Phước Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bị mưa lớn cuốn trôi. Đây là cây cầu độc đạo nối liền các tổ của ấp Miễu, xã Phước Tân với các nơi khác khiến việc đi lại của hơn 500 hộ dân và gần 2.000 học sinh bị ảnh hưởng. Người dân và học sinh phải đi đường vòng xa gấp năm lần, lại dễ gặp nguy hiểm do phải đi vào đường có nhiều xe chở đá.

Gần đây Biên Hòa thường xuyên đối diện với cảnh ngập úng nghiêm trọng. Đơn cử, cơn mưa chiều tối 9-9 kéo dài gần hai giờ làm nhiều nơi ở Biên Hòa ngập nặng. Kinh khủng hơn, trận mưa kỷ lục xảy ra hôm trước đó đã biến nhiều tuyến đường chính của TP này chìm trong biển nước, “nhấn chìm” hàng trăm xe máy, ô tô con. Mưa còn gây ngập úng nghiêm trọng cho nhiều khu dân cư, gây thiệt hại hàng tỉ đồng. Tối 8-9, chị Nguyễn Thị Phương (phường Trảng Dài) trên đường từ Công ty Pouchen (xã Hóa An) về nhà (ở phường Trảng Dài), khi đến ngã tư Tân Phong thì gặp mưa như trút nước. Trong chớp mắt, nước dâng lênh láng trên đường Đồng Khởi và đường Nguyễn Ái Quốc dẫn vào phường Trảng Dài “dìm” chết máy chiếc xe chị đang chạy. Lo sợ dòng nước hung hãn cuốn trôi, chị Phương đành ngủ lại nhà bạn.

Gần đây, người dân Biên Hòa càng khốn khổ hơn do ngập úng gây ra. Ảnh: VŨ HỘI

Cơn mưa trên cũng khiến nhiều khu dân cư của Biên Hòa ngập cả mét (ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân), thậm chí có một số nơi của phường Long Bình Tân nước dâng đến… 1,8 m. Nước ngập sâu khiến tài sản của người dân bị hư hỏng, ước tính thiệt hại hàng tỉ đồng. “Cả gia đình phải thức trắng đêm để thu dọn đồ đạc nhưng do nước lên quá nhanh, chúng tôi trở tay không kịp. Tivi, tủ lạnh, máy giặt… và nhiều đồ điện bị hư hỏng. Nước ngập, người lớn không đi làm được, trẻ con phải nghỉ học và khi nước rút thì rác, bùn đọng dày
10-20 cm bốc mùi hôi tanh nặng” - ông Nguyễn Văn Thành (ở phường Long Bình Tân) vừa lau dọn lại nhà vừa nói.

Theo ông Võ Thành Lê Phương, Phòng Quản lý đô thị TP Biên Hòa, hiện trên TP Biên Hòa có 23 điểm đen thường xuyên xảy ra ngập úng mỗi khi có mưa lớn. Trong đó có 11 điểm ngập trên đường, 12 điểm là khu vực sản xuất, dân cư… “Về lâu dài phải triển khai các dự án do trung tâm thoát nước Đồng Nai làm chủ đầu tư bằng kinh phí ODA của Nhật và ngân sách của tỉnh thì mới giải quyết được vấn đề ngập. Tuy nhiên, kẹt nhất hiện nay là do thiếu vốn nên không triển khai được dự án” - ông Phương nói.

Cần Thơ ngập, dài cổ chờ dự án

Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, một số cơn mưa lớn vừa qua gây ngập úng 27 tuyến đường ở trung tâm Cần Thơ. Cụ thể, khi có mưa lớn và kéo dài thì ở quận Ninh Kiều có 17-29 tuyến đường ngập 0,1-0,4 m và kéo dài 1-4 giờ, thậm chí sáu giờ. Nhiều khu dân cư ở quận cũng ngập 0,1-0,5 m và kéo dài 3-4 giờ. Hiện Sở đang gấp rút hoàn chỉnh đồ án quy hoạch thoát nước TP đến năm 2030 để trình UBND TP phê duyệt, đồng thời TP đang lập dự án phát triển đô thị TP Cần Thơ và xây kè kết hợp với đường, cống ngăn triều… bằng vốn để chống ngập cho khu đô thị lõi của TP.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm