Biên phòng TP.HCM rút thời gian làm thủ tục cho 1 chuyến tàu còn 10 phút

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh cùng các bộ ngành đã đánh giá cao Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã triển khai nghiêm túc cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, đặc biệt có những cách làm hay, sáng tạo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-6, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã tổ chức kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số tại Bộ đội Biên phòng TP.HCM.

Đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công An, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo UBND TP.HCM; các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, cùng tham gia đoàn công tác.

Giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian làm thủ tục

Đoàn đã đi thực tế kiểm tra tại Trạm biên phòng Cửa khẩu Cảng Cát Lái TP Thủ Đức, TP.HCM, Trung tâm điều hành sản xuất, kinh doanh và Trung tâm An ninh thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, về quy trình kiểm tra giấy phép đi bờ của thuyền viên và giấy phép xuống tàu bằng mã vạch 2D; quy trình đăng kí phương tiện thủy nội địa trên phần mềm Cổng Thông tin thủ tục Biên phòng điện tử.

Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM, đoàn đã nghe báo cáo công tác cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số tại Bộ đội Biên phòng TP.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh nghe giới thiệu công tác chuyển đổi số tại Trung tâm Điều hành sản xuất cảng Tân Cảng Cát Lái.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh nghe giới thiệu công tác chuyển đổi số tại Trung tâm Điều hành sản xuất cảng Tân Cảng Cát Lái.

Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP.HCM, cho biết Bộ đội Biên phòng TP đã quán triệt và triển khai có hiệu quả quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua cơ chế một cửa quốc gia.

Theo đó, đã giảm từ chín loại giấy tờ xuống còn năm loại giấy tờ (trong đó, hai loại giấy bắt buộc, còn ba loại giấy tờ chỉ phải nộp nếu có). Cùng đó, rút ngắn thời gian làm thủ tục biên phòng cho một chuyến tàu từ 60-90 phút xuống còn khoảng 10-15 phút/tàu.

Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP, cho biết thời gian làm thủ tục biên phòng cho một chuyến tàu từ 60-90 phút xuống còn khoảng 10-15 phút/1 tàu. Ảnh: P.ĐIỀN

Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP, cho biết thời gian làm thủ tục biên phòng cho một chuyến tàu từ 60-90 phút xuống còn khoảng 10-15 phút/1 tàu. Ảnh: P.ĐIỀN

Đơn vị cũng triển khai 12 thủ tục Biên phòng điện tử đối với tàu thuyền đến, rời cảng, thực hiện 24/7 (kể cả ngày lễ, tết), giúp người làm thủ tục có thể thực hiện khai báo và nhận kết quả ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời gian nào, loại bỏ hoàn toàn hồ sơ giấy. Đối với phương tiện chở hàng hóa thì thủ tục được hoàn thành trước khi phương tiện đến, rời cảng.

Hồ sơ điện tử của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách được lưu trữ trên hệ thống Cổng Thông tin biên phòng điện tử, thuận lợi cho công tác tra cứu, xác minh thông tin.

Về công tác cấp thị thực và các loại giấy phép, Đại tá Trần Thanh Đức thông tin đã bãi bỏ quy định về cấp giấy phép cho người nước ngoài đến làm việc, hoạt động tại cửa khẩu cảng; bãi bỏ quy định nộp lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc địa phương đối với người đề nghị cấp giấy phép xuống tàu.

Mở rộng khung thời gian thuyền viên nước ngoài được phép đi bờ (không phải cấp thị thực) từ 7-24 giờ thành 1-24 giờ hằng ngày...

Bộ Quốc phòng đánh giá cao

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh cùng các bộ ngành đã đánh giá cao Bộ đội Biên phòng TP đã quán triệt và triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND TP.HCM về công tác cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, đặc biệt có những cách làm hay, sáng tạo.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh làm việc với Bộ đội Biên phòng TP.HCM về công tác cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số. Clip: P.ĐIỀN

Biên phòng TP.HCM đã đạt được một số kết quả nổi bật: Đó là làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phối hợp với các lực lượng, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu cảng, doanh nghiệp cảng trong công tác thủ tục.

Qua đó, tổ chức kiểm tra giám sát, bảo đảm an ninh trật tự, cấp thị thực và các loại giấy phép tại cửa khẩu cảng. Đồng thời, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các tàu thuyền, thuyền viên, hành khách, nhất là các tàu quân sự nước ngoài, tàu khách du lịch quốc tế đến, rời cửa khẩu cảng.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, cũng chỉ ra một số tồn tại, vướng mắc trong công tác CCHC gắn với chuyển đổi số của Bộ đội Biên phòng, cần khắc phục để nâng cao chất lượng, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của cả nước và địa phương.

Từ đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, UBND TP.HCM về công tác cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, nhất là các chỉ đạo liên quan đến thủ tục Biên phòng điện tử; cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân.

Đơn vị cũng thường xuyên quan tâm bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên “vững vàng về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về công nghệ thông tin, ngoại ngữ; có tinh thần, thái độ làm việc văn minh, chuyên nghiệp”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm