Bình Dương: Em hại chết anh ruột vì bị bắt dọn hầm cầu

(PLO)- Bị anh trai bắt đi dọn hầm cầu nên hai anh em xảy ra mâu thuẫn, người em dùng dao đâm chết người anh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Sang (sinh năm 1995, HKTT tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) 8 năm tù về tội giết người.

Trong vụ án này, bị hại Nguyễn Minh Lợi (sinh năm 1990) chính là anh ruột của bị cáo.

Tại phiên tòa, bị cáo ăn năn hối hận vì việc đã làm. Chỉ vì trong lúc nóng nảy, mất bình tĩnh, bị cáo đã không kìm chế được cảm xúc dẫn đến việc cãi nhau, rồi gây ra cái chết cho chính người anh của mình.

Theo cáo trạng, ngày 19-7-2022 tại nhà cha ruột tại xã An Điền (thị xã Bến Cát), Sang đang ngồi làm cá thì Lợi bắt Sang đi dọn hầm cầu. Bực tức về việc anh trai "siêng ăn nhác làm" còn có lúc sử dụng ma túy nên giữa hai anh em xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau.

Với hành vi giết chết anh trai, bị cáo Sang bị tuyên phạt 8 năm tù. Ảnh: LÊ ÁNH

Với hành vi giết chết anh trai, bị cáo Sang bị tuyên phạt 8 năm tù. Ảnh: LÊ ÁNH

Lời qua tiếng lại, hai anh em lao vào đánh nhau, trong lúc giằng co Lợi dùng tay bóp cổ Sang. Sẵn con dao đang dùng để làm cá trong tay, Sang đâm vào ngực người anh.

Nghe tiếng la hét, người cha ruột chạy đến và đưa người anh đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, Sang đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm