Bình Phước chuẩn bị lễ công bố thành lập TP Đồng Xoài

Mới đây, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, đã chủ trì họp Ban Tổ chức Lễ công bố thành lập phường Tiến Thành và TP Đồng Xoài trực thuộc tỉnh Bình Phước và trao quyết định thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản.

Đường hoa xuân Đồng Xoài - Xuân Mậu Tuất 2018.

Sự kiện quan trọng này đánh dấu quá trình hình thành và phát triển mạnh mẽ của thị xã Đồng Xoài, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và góp phần nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn. Sự kiện này cũng khẳng định những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội vượt bậc của tỉnh nói chung và thị xã Đồng Xoài nói riêng từ ngày tái lập tỉnh (1-1-1997) đến nay; ghi nhận kết quả phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Phước trên chặng đường xây dựng, kiến thiết quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đặc biệt đây còn là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu những kết quả trong lãnh đạo thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, cũng là dịp giới thiệu, quảng bá rộng rãi về tiềm năng thế mạnh của tỉnh.

Theo đó, Lễ công bố thành lập phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài và thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản dự kiến sẽ diễn ra vào tối 30-11 tại Hội trường tỉnh và được truyền hình trực tiếp trên kênh BPTV1 của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Phước. Buổi lễ với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu khách mời Trung ương và địa phương.

Trước đó, ngày 16-10, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký ban hành Nghị quyết số 587 về việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản; thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành lập TP Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước.

Theo đó, phường Tiến Thành được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Tiến Thành hiện hữu. Sau khi thành lập, phường Tiến Thành có tám khu phố, với 25,61 km2 diện tích tự nhiên, dân số 11.909 người.

TP Đồng Xoài được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị xã Đồng Xoài hiện nay, gồm 167,32 km2 diện tích tự nhiên, dân số 150.052 người.

TP Đồng Xoài có tám đơn vị hành chính trực thuộc, gồm sáu phường và hai xã. Thị trấn Tân Khai được thành lập trên cơ sở toàn bộ 42,75 km2 diện tích tự nhiên và dân số của xã Tân Khai hiện hữu. Thị trấn Tân Khai trở thành trung tâm hành chính - kinh tế của huyện Hớn Quản.

Để đảm bảo lễ công bố diễn ra thành công tốt đẹp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đề nghị tất cả người dân, tổ chức, doanh nghiệp cần chung tay đẩy mạnh chỉnh trang đô thị. Đồng thời, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn xây dựng những “Tuyến đường tự quản xanh - sạch - đẹp”, “Tuyến đường văn minh”, “Nhà sạch, đường phố không rác”; Xây dựng “Nếp sống văn minh đô thị” của người dân thành phố, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống, trình độ dân trí cho nhân dân… 

Thành lập TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
(PL)- Ngày 16-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc thành lập thị trấn Tân Khai, phường Tiến Thành và TP Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm