Bình Phước: Ngăn chặn lừa chuyển 100 triệu đồng để nhận 'quà từ Mỹ'

(PLO)- Nghe nói sẽ nhận được điện thoại Iphone và 100.000 USD từ Mỹ gửi về, chị H. đã gom tiền để chuyển cho người lạ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-8, Công an thị trấn Tân Khai (huyện Hớn Quản, Bình Phước) cho biết vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Người lạ thông báo gửi quà từ Mỹ về cho chị H. Ảnh: CACC

Người lạ thông báo gửi quà từ Mỹ về cho chị H. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, chị H. (40 tuổi, người dân tộc S’tiêng ngụ tại xã Tân Quan, huyện Hớn Quản) đến một cửa hàng Viettel trên địa bàn thị trấn Tân Khai để chuyển 100 triệu đồng.

Khi chị H. đưa thông tin người nhận thì chủ cửa hàng phát hiện giống một số hình thức lừa đảo qua mạng nên đã căn ngăn.

Chị H. không tin tưởng mà nhất quyết đòi chuyển 100 triệu đồng cho người lạ. Để chị H. không bị lừa, chủ cửa hàng đã báo cơ quan công an can thiệp.

Tại cơ quan công an chị H. cho biết, trước đó khoảng hai tuần có một tài khoản tên lạ kết bạn Zalo với chị và nhắn tin nói chuyện qua lại.

Chị H. mang 100 triệu đồng đi chuyển cho người lạ với mong muốn nhận được quà. Ảnh: CACC

Chị H. mang 100 triệu đồng đi chuyển cho người lạ với mong muốn nhận được quà. Ảnh: CACC

Sau đó, người này nói có gửi cho chị H. một điện thoại Iphone và 100.000 USD. Tiếp đó, một người tự xưng là cán bộ Cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thông báo có gói quà của bạn chị gửi từ bên Mỹ đã về đến sân bay. Người này hướng dẫn chị chuyển 100 triệu đồng tiền thuế vào một tài khoản ngân hàng để được nhận quà.

Đây là thủ đoạn lừa đảo thông dụng hiện nay. Tuy không mới nhưng do một số người dân thiếu thông tin và mất cảnh giác nên đã “dính bẫy”.

Chị H. may mắn không mất tiền vì sự cảnh giác và làm việc có tâm của người chủ cửa hàng.

Công an thị trấn Tân Khai đang làm hồ sơ đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước khen thưởng đột xuất chủ cửa hàng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm