Bộ đội chở nước miễn phí về vùng hạn giúp dân

Mấy ngày qua, hình ảnh những chiếc xe quân đội chở nước miễn phí chạy dọc đường quê đã quá đỗi quen thuộc với người dân hai xã Bình Trinh Đông và Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, Long An.

Không để dân khát

Đang giữa buổi trưa nắng như thiêu đốt nhưng tại ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông, Thiếu úy Nguyễn Hoài Nam (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) vẫn cùng hai cộng sự là dân quân tự vệ địa phương vui vẻ bơm nước từ bồn chứa trên xe vào từng can nhỏ cho bà con.

Cạnh chiếc xe bồn chở nước đang đỗ ven đường, hàng chục người dân đang hí húi dùng can nhựa hứng nước. Các thùng, can nhựa đựng đầy nước sau đó được họ xách bộ, vận chuyển bằng xe đạp, xe máy hoặc để trên các xe đẩy đưa về nhà. Người già, phụ nữ và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ được các anh giúp đưa nước về đến tận nhà.

“Tụi tôi có bốn xe chở nước, mỗi xe chạy bảy chuyến/ngày, chở tổng cộng khoảng 100 m3 nước cho người dân xã Bình Trinh Đông và Tân Phước Tây” - Thiếu úy Nam nói.

Đang lui cui đẩy mấy can nước vừa hứng được về nhà, chị Nguyễn Thị Ngọc Sương hồ hởi nói: “Mấy năm trước mùa này cũng thiếu nước nhưng không dữ dội như năm nay. Từ cả tháng nay, nước máy không có, nước ở các ao, hồ đều cạn kiệt hoặc ô nhiễm không xài được. Tụi tôi phải đi mua nước từ các xe bồn tư nhân với giá 100.000-120.000 đồng/m3. Do giá nước đắt đỏ nên sinh hoạt hằng ngày như tắm giặt, rửa chén, nấu ăn đều phải tiết kiệm tối đa. Mấy hôm nay, nhờ có các chú bộ đội chở nước sạch miễn phí về đây, bà con đỡ vất vả, không còn lo chuyện thiếu nước nữa”.

Người dân lấy nước sạch từ các xe bồn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Ảnh: H.NAM

Cách đó khoảng 1 km, tại một bãi đất trống ở ấp 4, xã Tân Phước Tây, cô Nguyễn Thị Hồng cũng đang chờ lấy nước từ một chiếc xe biển số đỏ chở nước khác. Tại điểm cấp nước này, ngoài việc xả nước trực tiếp vào can, một hồ chứa bằng bê tông ở gần đó cũng được bơm đầy nước từ xe bồn để người dân lấy nước nhanh hơn. Nhiều người sau khi lấy đầy các can nước của mình còn nán lại giúp người khác đưa nước lên xe chở về nhà.

“Có bữa tới giờ nghỉ trưa nhưng thấy người dân vẫn còn đến lấy nước đông nên anh em ráng chờ đến khi mọi người lấy xong mới nghỉ. Thấy bà con thiếu nước xài thương lắm, vì thế anh em chúng tôi cố gắng phục vụ, không để người dân khát thêm nữa” - Trung úy Nguyễn Ngọc Sang, cán bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An, chia sẻ.

Lắp đường ống lớn chống hạn

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Văn Đốc, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ, cho biết trên địa bàn hai xã Bình Trinh Đông và Tân Phước Tây hiện có hơn 3.000 người dân không có nước sinh hoạt. Mỗi ngày cần phải có gần 200 m3 nước sạch mới đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Ngoài ảnh hưởng của mùa hạn mặn khốc liệt năm nay, nguyên nhân thiếu nước còn do phần lớn các đường ống dẫn tại hai địa phương này quá nhỏ, lại xa nguồn cấp nước.

“Mấy ngày qua, chúng tôi phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chở nước ngọt về địa phương để giải khát cho người dân. Những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già, phụ nữ sẽ được anh em chở nước đến tận nhà. Thấy việc làm có ý nghĩa, một số đơn vị tư nhân cũng tình nguyện chở nước uống tinh khiết về để phục vụ miễn phí cho bà con” - ông Đốc nói.

Tuy nhiên, theo ông Đốc, việc chở nước phục vụ người dân hiện nay chỉ là giải pháp tình thế. Để khắc phục tình trạng thiếu nước sạch mỗi khi mùa khô về, UBND huyện cùng với Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường Long An đang có kế hoạch kéo đường ống nước lớn hơn về xã Bình Trinh Đông. Ngoài ra huyện cũng sẽ cải tạo, nâng cấp các đường ống nối từ trung tâm huyện về xã Tân Phước Tây để cung cấp đủ nước cho dân.

“Huyện cũng đề nghị Sở NN&PTNT sớm triển khai thi công công trình trạm cấp nước ở xã Đức Tân nhằm cấp nước từ trạm này đến các địa phương thiếu nước sinh hoạt hiện nay” - ông Đốc nói.

Phê bình người đầu cơ nước

Trong khi nhiều gia đình đang gồng mình chống chọi với hạn mặn thì tại Tân Trụ có một số hộ dân sống gần trạm cấp nước lại bơm nước sạch vào ao tích trữ khiến các hộ dân ở xa nguồn không có nước sạch sử dụng. Có hộ thì lại xả nước vào các xe bồn rồi chở đi bán cho dân với giá cắt cổ.

Để chấn chỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo các xã kiểm tra, mời các hộ dân nói trên làm việc, nhắc nhở, phê bình và yêu cầu làm cam kết không tái diễn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm