Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc phát biểu trước Đại hội đồng LHQ, kêu gọi Nga và Ukraine không để chiến sự lan rộng

(PLO)- Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Nga và Ukraine không để ảnh hưởng của cuộc chiến lan rộng và hướng tới một giải pháp ngoại giao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin AFP, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ), Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi Nga và Ukraine không để ảnh hưởng của cuộc chiến lan rộng và hướng tới một giải pháp ngoại giao.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan không để cuộc khủng hoảng lan rộng và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các nước đang phát triển" - ông Vương nói.

Ông kêu gọi các cuộc đàm phán hòa bình "công bằng và thực tế" để giải quyết tất cả các vấn đề toàn cầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (trước). Ảnh: AFP

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (trước). Ảnh: AFP

"Trung Quốc ủng hộ tất cả các nỗ lực có lợi cho việc giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine. Ưu tiên cấp bách là tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán vì hòa bình. Giải pháp cơ bản là giải quyết các mối quan tâm an ninh chính đáng của tất cả các bên và xây dựng một cấu trúc an ninh cân bằng, hiệu quả và bền vững” - ông nói.

Bên lề kỳ họp thường kỳ lần 77 của Đại hội đồng LHQ, ông Vương đã gặp Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba. Đây là cuộc họp đầu tiên của hai nhà ngoại giao kể từ ngày 24-2, thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm