Bộ xương người trên khe núi đã xác định được danh tính

Trước đó, sáng 27-3, người dân lên núi phát hiện bộ xương người, thịt phân hủy gần hết ở khu vực khe núi Lò Ngụy, nên báo cơ quan công an.

Sau khi khám nghiệm, công an và người thân xác định đó là Nguyễn Văn Toan (37 tuổi, quê xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Công an và người thân xác định được danh tính là nhờ cạnh bộ xương có một giấy chứng minh nhân dân mang tên anh Toan.

Qua khám nghiệm và điều tra, Công an thị xã Hoàng Mai xác định ban đầu về nguyên nhân anh Toan chết cách nay hàng tháng trời là do bị đột tử trên núi nơi ít người qua lại.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm