Buộc thôi việc cựu phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai

(PLO)- Sau khi bị khai trừ Đảng và bị kết án 30 tháng tù treo, ông Huỳnh Văn Tâm, cựu Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai bị buộc thôi việc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-12, nguồn tin PLO, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã có quyết định buộc thôi việc đối với ông Huỳnh Văn Tâm, cựu Tỉnh ủy viên, cựu Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai.

Ông Tâm bị buộc thôi việc do đã có vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong công tác.

Hồi tháng 5, Tỉnh ủy Gia Lai thống nhất đề nghị khai trừ Đảng đối với ông Huỳnh Văn Tâm. Đến ngày 27-6, Ban Bí thư đã kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Tâm.

Ông Huỳnh Văn Tâm bị buộc thôi việc
Ông Huỳnh Văn Tâm bị buộc thôi việc do để xảy ra sai phạm nghiêm trọng. Ảnh: LK

Trước đó, tháng 1-2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Tâm.

Liên quan đến sai phạm của ông Tâm, tháng 9-2023, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử sở thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Tâm, cựu Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo bản án, từ năm 2016, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Bị cáo Tâm (thời điểm này là giám đốc Sở Nội vụ) đã triển khai thực hiện dự án, trong đó có gói nhập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trị giá hơn 575 triệu đồng.

Mặc dù việc nhập dữ liệu của các đơn vị chưa hoàn thành theo tiến độ nhưng bị cáo Tâm vẫn chỉ đạo hai thuộc cấp là Nguyễn Đình Trúc (cựu Phó Văn phòng sở này) và Hồ Quang Thi (cựu kế toán trưởng) làm hồ sơ khống nhằm rút tiền khi chưa đủ điều kiện theo quy định, gây thất thoát hơn 575 triệu đồng.

Ông Huỳnh Văn Tâm được xác định là giám đốc sở, là chủ tài khoản nên có vai trò chính, Trúc có vai trò đồng phạm giúp sức cho Tâm.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tâm 30 tháng tù treo, Trúc 18 tháng tù treo và Thi chịu án 11 năm tù giam (sơ thẩm 9 năm tù).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm