Cựu kế toán Sở Nội vụ tham ô tài sản bị tăng án thêm 2 năm tù

(PLO)- Cựu kế toán trưởng của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai bị tòa phúc thẩm tăng án từ chín lên 11 năm tù năm tù về tội tham ô tài sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-12, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Hồ Quang Thi (cựu kế toán trưởng, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai) 11 năm tù về tội tham ô tài sản. Bị cáo Thi bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 543 triệu đồng trong dự án phần mềm tại sở này.

Trước đó, ngày 12-9, TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thi chín năm tù về tội tham ô tài sản.

Hai bị cáo khác là Huỳnh Văn Tâm (cựu Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai) bị phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và Nguyễn Đình Trúc (cựu phó văn phòng sở này) bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

tham ô tài sản
Ba bị cáo, gồm cựu giám đốc, cựu phó văn phòng và cựu kế toán trưởng Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tại phiên tòa sơ thẩm ngày 12-9. Ảnh: HL

Theo bản án, năm 2016, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, với kinh phí gần 2 tỉ đồng.

Bị cáo Huỳnh Văn Tâm (thời điểm này là Giám đốc Sở Nội vụ) đã triển khai thực hiện dự án, trong đó có gói nhập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trị giá hơn 575 triệu đồng.

Mặc dù việc nhập dữ liệu của các đơn vị chưa hoàn thành theo tiến độ, nhưng bị cáo Tâm vẫn chỉ đạo hai thuộc cấp là Nguyễn Đình Trúc và Hồ Quang Thi làm hồ sơ khống nhằm rút tiền khi chưa đủ điều kiện theo quy định, gây thất thoát ngân sách số tiền hơn 575 triệu đồng.

Thi đã lợi dụng chức vụ kế toán trưởng, dùng thủ đoạn gian dối lập và trình giám đốc sở ký 10 giao dịch rút tiền bằng 20 giấy ủy nhiệm chi với tổng số tiền gần 700 triệu đồng (trong đó, 16 lần rút tiền hơn 605 triệu đồng không đúng hoạt động của sở).

Bị cáo Thi đã 15 lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, mỗi lần đều trên 2 triệu đồng nên đủ yếu tố cấu thành tội phạm, với tình tiết tăng nặng phạm tội hai lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm