Buổi thi cuối vào lớp 10 tại TPHCM: Đề thi các môn chuyên khó

(PLO)- Chiều 7-6, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM có đăng ký môn chuyên đã kết thúc kỳ thi sau phần làm bài thi môn chuyên. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nói cảm nhận của mình về đề chuyên Văn năm nay, thí sinh Lê Huỳnh Anh (học sinh trường THCS Vân Đồn) cho biết em làm bài tốt. Theo em, trong phần nghị luận xã hội nói về cách tôn trọng thế giới của mỗi người và cả phần nghị luận văn học nói đến giá trị của văn học tác động đến với cuộc đời và con người, em đều làm bài bằng cảm xúc và tình yêu văn học của em nên em rất tự tin sẽ đạt điểm tốt về môn này.

Thí sinh Lê Huỳnh Anh (học sinh trường THCS Vân Đồn) cảm thấy tự tin sau khi thi xong. Ảnh: TRẦN MINH

Thí sinh Lê Huỳnh Anh (học sinh trường THCS Vân Đồn) cảm thấy tự tin sau khi thi xong. Ảnh: TRẦN MINH

Tại điểm trường THPT Trưng Vương (quận 1), thí sinh Đoàn Đỗ Minh Khoa (học sinh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) chia sẻ, đề toán chuyên năm nay em thấy khó hơn mấy đề năm trước. Nhưng dù kết quả ra sao em vẫn tự tin làm bài và dù sao đó vẫn là kết quả mà công sức của em ôn luyện mỗi ngày. Nguyện vọng 1 của em là THPT chuyên Lê Hồng Phong, nguyện vọng 2 là THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, nguyện vọng 3 là THPT Nguyễn Thượng Hiền.

Thí sinh Đoàn Đỗ Minh Khoa (học sinh trường THCS Trần Đại Nghĩa) thấy đề Toán chuyên khó hơn những năm trước. Ảnh: TRẦN MINH

Thí sinh Đoàn Đỗ Minh Khoa (học sinh trường THCS Trần Đại Nghĩa) thấy đề Toán chuyên khó hơn những năm trước. Ảnh: TRẦN MINH

Tại điểm thi trường Nguyễn Hữu Huân (Thủ Đức), thí sinh Quế Anh (học sinh trường THCS Trường Thọ) cho biết em thi chuyên Hoá và đề thi năm nay quá khó. Sau khi trao đổi với bạn bè, Quế Anh cho biết rất khó để được điểm cao và bạn chỉ mong đủ điểm để vào trường chuyên Nguyễn Hữu Huân.

Quế Anh (học sinh trường THCS Trường Thọ) cho rằng đề thi chuyên Hóa năm nay quá khó. Ảnh: VÕ THƠ

Quế Anh (học sinh trường THCS Trường Thọ) cho rằng đề thi chuyên Hóa năm nay quá khó. Ảnh: VÕ THƠ

Thí sinh Quang Tường (học sinh trường THCS Hoa Lư) thi chuyên môn tiếng Anh chia sẻ, đề thi xét tuyển lớp 10 năm nay khá dễ còn đề chuyên rất khó, có tính phân loại cao. Mặt dù đề khó hơn nhiều so với bạn nghĩ nhưng Tường vẫn hy vọng sẽ đủ điểm xét trường chuyên.

Quang Tường (học sinh trường THCS Hoa Lư, TP thủ Đức) chụp ảnh cùng các bạn sau thi. Ảnh: VÕ THƠ

Quang Tường (học sinh trường THCS Hoa Lư, TP thủ Đức) chụp ảnh cùng các bạn sau thi. Ảnh: VÕ THƠ

Đối với thí sinh Bảo Ngọc (học sinh trường THCS An Phú) môn Lịch sử là môn bạn chọn thi chuyên. Theo Ngọc, đề Lịch sử năm nay khá ổn, có khoảng 2,3 câu khó. Với kết quả trên, Ngọc cho biết rất tự tin với nguyện vọng 1 là trường chuyên Lê Hồng Phong.

Bảo Ngọc (học sinh trường THCS An Phú) rất tự tin với nguyện vọng 1 là trường chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: VÕ THƠ

Bảo Ngọc (học sinh trường THCS An Phú) rất tự tin với nguyện vọng 1 là trường chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: VÕ THƠ

Là thí sinh ra khỏi phòng thi đầu tiên, Hải Yến (học sinh trường THCS Trường Thọ) cho biết đề thi chuyên môn Văn năm nay rất hay và ý nghĩa, gẫn gũi với thí sinh nên em khá tự tin. Yến cũng tự tin sẽ đạt điểm 7 ở môn này.

Hải Yến (học sinh trường THCS Trường Thọ) cho biết rất tự tin với môn chuyên Văn năm nay. Ảnh: VÕ THƠ

Hải Yến (học sinh trường THCS Trường Thọ) cho biết rất tự tin với môn chuyên Văn năm nay. Ảnh: VÕ THƠ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm