Cả IMF và Ngân hàng Thế giới cùng báo động mạnh nguy cơ suy thoái

(PLO)- Nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại và tăng trưởng có thể hoàn toàn bị đình trệ trong năm tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại và tăng trưởng có thể hoàn toàn bị đình trệ trong năm tới, hãng tin Sputnik dẫn nhận định của Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass và Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva.

Ý kiến này được hai lãnh đạo WB và IMF đưa ra tại cuộc thảo luận chung trực tuyến ngày 10-10. Theo ông Malpass và bà Georgieva, nền kinh tế thế giới có thể rơi vào suy thoái vào năm tới khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để chống lại lạm phát và hệ lụy là làm đình trệ tốc độ tăng trưởng.

Giám đốc IMF Kristalina Georgieva (trái) và Chủ tịch WB David Malpass. Ảnh: EPA-EFE

Giám đốc IMF Kristalina Georgieva (trái) và Chủ tịch WB David Malpass. Ảnh: EPA-EFE

Ông Malpass lưu ý rằng tốc độ tăng trưởng chậm lại ở các nền kinh tế tiên tiến và sự mất giá tiền tệ ở nhiều nước đang phát triển đang báo hiệu sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu. Bà Georgieva cảnh báo rằng các quốc gia chiếm 1/3 GDP của thế giới có nguy cơ rơi vào suy thoái. Các nước này có thể có mức tăng trưởng âm trong quý cuối cùng của năm 2022 và quý đầu tiên của năm 2023.

Theo ước tính của IMF, thiệt hại toàn cầu do suy giảm kinh tế có thể lên tới 4.000 tỉ USD vào năm 2026, tương đương quy mô GDP của Đức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm