Cà Mau hạn chế người dân ra đường từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau

Chiều 28-7, Chủ tịch tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt có công văn hỏa tốc chấn chỉnh việc vận chuyển hàng hóa và hạn chế người ra đường sau 18 giờ. 

Lực lượng chức năng Cà Mau lập chốt kiểm soát để kiểm tra việc ra đường của người dân. Ảnh:TRẦN VŨ

Theo đó, từ chiều nay Cà Mau áp dụng việc hạn chế người dân ra đường từ sau 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

Công văn cũng quy định chỉ những người sau đây mới được có mặt trên đường trong khoảng thời gian bị cấm.

Cụ thể là lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh. Người thực hiện các công việc khẩn cấp như đưa người đi cấp cứu, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy. Phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp. Một số phương tiện vận chuyển hàng hóa (có quy định riêng). 

Ngoài ra còn có những người làm công tác phát hành thư báo, công nhân vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố điện, nước, hạ tầng kỹ thuật, cán bộ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài.

Tuy nhiên, những người này phải có giấy thủ trưởng đơn vị, trong đó ghi rõ họ tên, địa chỉ, thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa cũng bị thắt chặt thêm một mức. Cụ thể, hạn chế tối đa xe vận chuyển hàng hóa bốc xếp tại điểm cố định riêng.

Chỉ cho phép xe tải của các doanh nghiệp chở sản phẩm đã sản xuất ra tỉnh ngoài tiêu thụ và vận chuyển nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất về tỉnh. Xe chở vật liệu xây dựng xuống hàng tại các công trình xây dựng và cung cấp cho các đại lý lớn của tỉnh. Xe chở hàng hóa vận chuyển với khối lượng lớn, số lượng lớn, cung cấp các đại lý cấp 1, có kho chứa đảm bảo và có khu cách ly tạm thời đúng quy định. 

Động thái này diễn ra ngay sau khi Cà Mau phát hiện thêm ba ca dương tính với COVID-19.

Trước đó, tỉnh Bạc Liêu cũng đã áp dụng biện pháp hạn chế ra đường từ sau 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm