Cá mú ở Phú Yên chết hàng loạt do sốc nước ngọt

Chiều 4-11, Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên cho hay đã có hơn 276.750 con cá mú nuôi bằng lồng của 135 hộ ở thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An bị chết.

Cá chết có nhiều kích cỡ, từ cá nuôi ba tháng (khoảng 150 g/con), đến cá một năm tuổi (0,7- 1,5 kg/con). Hiện nay tình trạng cá chết vẫn còn xảy ra tại vùng nuôi này.

Người dân vớt xác cá mú đưa đi chôn lấp. Ảnh: TK

Ghi nhận tại vùng nuôi ở cửa sông Lễ Thịnh thuộc xã An Ninh Đông cho thấy cá chết nổi trắng mặt nước, nằm la liệt khắp nơi trên bãi cát. Nhiều người bơi xuồng vớt cá, tập trung lên bờ để đưa đi chôn lấp.

Theo một số người dân địa phương, một số người vứt cá chết xuống sông do lượng cá chết nhiều. Dọc hai bên bờ sông Lễ Thịnh, xác cá nổi khắp nơi, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Xác cá la liệt khắp bờ sông. Ảnh: TK

UBND xã An Ninh Đông cho hay cá chết bất ngờ, không có nơi tiêu thụ khiến nhiều người nuôi bị thiệt hại nặng. Trong đó, có nhiều gia đình thiệt hại hàng tỉ đồng.

Cá chết đầy dưới sông Lễ Thịnh. Ảnh: TK

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Phú Yên, kết quả kiểm tra thực tế cho thấy môi trường vùng nuôi bị ngọt hóa trong khoảng thời gian tương đối dài.

Nguyên nhân do mưa lớn, nước ngọt từ thượng nguồn đổ về qua khu vực sông Lễ Thịnh thoát ra biển tương đối chậm.

Người dân vớt cá chưa chết đem bán để giảm thiệt hại. Ảnh: TK

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Phú Yên xác định cá mú bị chết là do sốc độ mặn bởi môi trường nuôi bị ngọt hóa. Đây là thiệt hại do thiên tai, không phải do dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm