Ca nhiễm tăng kỷ lục, Bắc Ninh kêu gọi hỗ trợ chống dịch

Ngày 10-5, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh có lời kêu gọi tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19.

Theo đó, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cho biết tình hình dịch trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, nhất là huyện Thuận Thành.

Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn cao điểm, tập trung toàn lực để phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc", cần huy động toàn bộ lực lượng trong và ngoài ngành y tế chủ động, tích cực tham gia cuộc chiến phòng, chống dịch. Toàn bộ lực lượng thực hiện phương châm chống dịch theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ: “Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình".

Do đó, Sở Y tế Bắc Ninh kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống y tế không phân biệt công lập hay ngoài công lập, đang công tác hay đã nghỉ hưu, quân hay dân y; học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; các y, bác sĩ, dược sĩ trên địa bàn tỉnh tình nguyện đăng ký tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19.

“Chúng tôi tin tưởng rằng nghĩa cử cao đẹp của quý vị và các bạn sẽ góp sức cùng với tỉnh và cả nước khống chế đại dịch, bảo vệ an toàn sức khỏe và hạnh phúc cho nhân dân, sớm đưa nhịp sống trở lại bình thường” – Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh.

Hiện nay, Bắc Ninh đang là một trong những điểm “nóng” nhất về dịch COVID-19 tại Việt Nam. Chỉ trong vài ngày qua, tỉnh này ghi nhận hàng trăm ca nhiễm mới.

Mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với huyện Thuận Thành. Theo đó, toàn bộ huyện Thuận Thành gồm 17 xã, 1 thị trấn, 108 thôn/khu dân cư, với tổng số 46.733 hộ gia đình, 181.976 người, sẽ phải phong tỏa cách ly y tế.

Thời gian áp dụng cách ly y tế kể từ 14 giờ ngày 9-5, tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh sẽ quyết định thời gian kéo dài cụ thể. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm