Cả nhóm lãnh án từ việc tiếp viên xin tiền ăn sáng

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19 giờ ngày 31-5-2013, sau khi nhậu xong tăng 1 thì Hồng Đạt, Trương Văn Trung, Nguyễn Văn Trung, Giàu và Nghĩa kéo nhau đi karaoke. Tại đây, cả nhóm kêu 2 tiếp viên là Nguyễn Thúy Huyền và Lê Hoàng Tâm đến giúp vui. Sau khi uống hết 2 két bia, cả nhóm rủ 2 tiếp viên đến quán Bạc Liêu để nhậu tiếp.

Tàn cuộc, tất cả ra về thì Huyền và Tâm đi theo cả nhóm xin tiền ăn sáng, dẫn đến cự cãi nhau. Lúc này, Nguyễn Thành Đạt và Nguyễn Ngọc Hà đang ngồi trong quán thấy vậy nên nói:”Thôi mấy anh ơi, cho tiền mấy em ăn sáng đi”. Lúc này Hà cũng cầm cục gạch trên tay chuẩn bị đánh nhau với nhóm của Hồng Đạt. Vì thế, Hồng Đạt lấy tiền ra cho 2 tiếp viên rồi bỏ về.

Trên đường về, Hồng Đạt tỏ ra ấm ức về hành động của Thành Đạt và Hà nên rủ cả nhóm tìm hung khí gồm 2 cây mã tấu và một cây gỗ vuông bẻ được từ hàng rào nhà dân gần đó trở lại đánh Thành Đạt và Hà.

Sau đó cả nhóm quay trở lại quan Bạc Liêu. Thấy nhóm của Hồng Đạt cầm hung khí, Thành Đạt liền cầm cục gạch ném về hướng Hồng Đạt thì Trương Văn Trung và Hiệp cầm mã tấu chém vào đầu và lưng, số còn lại thì dùng gỗ đánh vào người gây thương tích nặng cho Thành Đạt. Theo Kết quả giám định pháp y thì Thành Đạt bị tỷ lệ thương tật 38%.

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tất cả đều cho rằng do bức xúc trước câu nói cũng như hành động của người bị hại nên mới hành động thiếu suy nghĩ

HĐXX xét thấy các bị cáo ăn năn hối cải, trình độ văn hóa thấp, gia đình khắc phục hậu quả cho phía bị hại nên đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Trung và Thái Nguyễn Hồng Đạt mỗi bị cáo 10 năm tù; bị cáo Nguyễn Hoàng Nghĩa Hiệp 8 năm tù;  bị cáo Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Văn Giàu mỗi bị cáo 7 năm tù cùng phạm tội “Giết người”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm