Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương trở lại để tri ân khán giả, không kỳ vọng vào top trending

(PLO)- Trở lại với MV Cứ để cho em sau nhiều năm vắng bóng, Hồ Quỳnh Hương cho biết mình trở lại  để tri ân khán giả và khẳng định bản thân không còn là ca sĩ dễ dàng lên top trending. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 22-3, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã chính thức tung ra MV Cứ để cho em, sản phẩm đánh dấu sự trở lại của cô sau thời gian dài vắng bóng.

Hồ Quỳnh Hương
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương tại buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh: VĂN HÀ

Hồ Quỳnh Hương trở lại để tri ân khán giả

Trước đó vào chiều cùng ngày, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã có buổi gặp gỡ báo chí để giới thiệu về MV cũng như sự trở lại của mình.

ho-quynh-huong3.JPG
Nói về lý do trở lại sau nhiều năm, Hồ Quỳnh Hương cho biết bản thân không phải là người hướng theo cuộc sống vật chất mà là một người sống nội tâm, tinh thần.

"Tôi đã hát rất lâu rồi, bản thân cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mọi người thường bảo tôi không có nhiều thăng trầm thì khó có thể mà ca hát được vì khi làm nghệ thuật phải thăng trầm, cảm xúc.

Tuy nhiên đến bây giờ khi có những anh chị, người thân ủng hộ tôi và cuộc sống cảm thấy mãn túc rồi thì lúc đó tôi lại muốn làm điều gì đó để cảm ơn, tri ân vì tôi thấy mình được nhiều quá.

Cuộc sống này tôi tìm được niềm vui, hạnh phúc… và tôi nghĩ rằng, nếu trời cho mình giọng hát mà mình không ca hát để phục vụ khán giả thực sự yêu mình những người thương của mình thì không biết mình có lỗi hay không.

Nên từ lúc đó, người thân, anh chị em bạn bè động viên tôi và đó là động lực lớn nhất để tôi quay trở lại" – Hồ Quỳnh Hương cho hay.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thể hiện ca khúc "Cứ để cho em"

Bên cạnh đó, Hồ Quỳnh Hương cũng cho bày tỏ sự biết ơn khi ngày xưa được khán giả yêu mến.

"Vì vậy tôi mới có cơ hội kiếm được ra những đồng tiền rất dễ dàng so với tuổi trẻ của mình ngày đấy và mình có được một cái tên là Hồ Quỳnh Hương để mọi người yêu thương thì tôi muốn quay lại để cảm ơn những người yêu của mình" – Hồ Quỳnh Hương nói thêm.

Đề cập về tâm thế trở lại, Hồ Quỳnh Hương khẳng định rất khác ngày xưa.

"Khi xưa Hồ Quỳnh Hương hát rất bốc lửa, bốc lửa ở đây là tuổi trẻ. Một ngày có thể chạy 5,7 show như các ca sĩ trẻ hiện tại.

Còn bây giờ, khi bước ra sân khấu, tôi chỉ biết là làm sao để có thể chạm được đến trái tim của những người đang ngồi dưới.

Tôi cũng không cố gắng hát để mọi người yêu giọng hát của mình mà tôi chỉ muốn trong một khoảnh khắc nào đó, giữa cuộc sống bộn bề ngoài kia, khán giả, bạn bè đến nghe tôi hát thì sẽ giống như một người bạn chia sẻ, động viên" – nữ ca sĩ nói.

Hồ Quỳnh Hương không kỳ vọng vào top trending

Hồ Quỳnh Hương cũng tiết lộ, trong thời gian không ca hát, bản thân nữ ca sĩ cũng không theo dõi, nắm bắt về thị trường âm nhạc nhiều.

Nhưng mỗi khi có chương trình truyền hình về đồng nghiệp đặc biệt là ca sĩ trẻ hát thì nữ ca sĩ sẽ theo dõi trong tâm thế là một khán giả.

Và thông qua đó, Hồ Quỳnh Hương biết đến Vũ Cát Tường và quyết định mời nữ ca sĩ, nhạc sĩ sáng tác ca khúc Cứ để cho em

Theo Hồ Quỳnh Hương, nội dung ca khúc nói về những tâm sự của người phụ nữ mạnh mẽ trong cuộc sống nhưng vẫn chưa có cho mình một người yêu thấu hiểu, chở che.

Có mặt tại buổi gặp gỡ, Hoa hậu H’Hen Niê, diễn viên chính trong MV cho biết cảnh quay khó nhất là cảnh cuối MV.

h'hen-nie (2).JPG
"Khi đó tôi phải gặp chị Hương để nghe chị chia sẻ lại cảm xúc. Chị động viên rất yêu mến tôi vì tôi là một người mạnh mẽ, hay lo lắng cho gia đình. Chị chạm vào cảm xúc rất thật của tôi, tôi cảm nhận được và từ đó sẵn sàng quay" – nàng hậu cho hay.

Về nỗi lo khi MV có lọt top trending hay không thì Hồ Quỳnh Hương cho rằng tư duy âm nhạc của mình không bằng các ca sĩ trẻ.

"Bây giờ âm nhạc của các bạn trẻ rất hiện đại, bắt kịp xu hướng chính vì vậy tôi đi tìm gặp tất cả những người rất trẻ, trừ tôi ra để lắng nghe các bạn.

Nên là thực sự tôi quay trở lại không phải là một ca sĩ có thể dễ dàng để lên top hay có nhiều người cày view " - nữ ca sĩ bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm