Đen Vâu ủng hộ 400 triệu đồng xây phòng tin học cho trẻ em miền núi Điện Biên và Nghệ An

(PLO)- Đen Vâu ủng hộ 400 triệu đồng xây phòng tin học hai điểm trường của Điện Biên và Nghệ An; Hồ Quỳnh Hương trở lại với âm nhạc sau 10 năm vắng bóng; Kim Tử Long bất bình với ý kiến của khán giả về cải lương. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đen Vâu ủng hộ 400 triệu đồng xây phòng tin học cho trẻ em miền núi

Tối 18-3, Đen Vâu đã thông báo trên trang cá nhân doanh thu bài hát Nấu ăn cho em đã đạt doanh thu trên các nền tảng như video, audio được 369,5 triệu đồng (từ 1-10-2023 đến 31-1-2024).

Đen Vâu
Đen Vâu trong MV Nấu ăn cho em. Ảnh: NSCC

"Thay mặt cho đội ngũ, Đen xin cảm ơn vì sự chung tay của quý khán giả. Sự đoàn kết khiến chúng ta góp gió thành bão, và như mọi người thấy đấy, công sức của mọi người không hề nhỏ bé chút nào. " – Đen Vâu viết.

den-vau7.jpg
Phòng tin học điểm trường Tương Dương, Nghệ An.

Bên cạnh đó, Đen Vâu cũng khoe 2 phòng tin học đã đi vào hoạt động ở điểm trường Sá Tổng- Điện Biên, và điểm trường Tương Dương- Nghệ An nhờ sự đóng góp của các Đồng âm.

Đen Vâu cũng xin phép khán giả doanh thu từ bài hát Nấu ăn cho em đợt này sẽ được sử dụng để làm tiếp 4 phòng tin học cho các em và nam rapper đã ủng hộ thêm để làm tròn thành 400 triệu đồng để thực hiện 4 phòng tin học trên.

den-vau8.jpg
Đen Vâu dùng doanh thu từ MV Nấu ăn cho em đóng góp xây dựng phòng tin học

"Đen hi vọng trong năm nay chúng mình sẽ hoàn thiện được 10 phòng tin học như vậy. Cố lên nào

Mong rằng dưới sự hướng dẫn đầy yêu thương và trách nhiệm của các thầy cô giáo, những phòng tin học này sẽ phần nào tiếp sức cho các em vùng cao vùng xa trong thời đại công nghệ phát triển, mang lại nguồn tri thức bao la và cập nhật cho các em, để mai sau các em có thêm kỹ năng, thêm tri thức bước vào đời" - Đen Vâu bày tỏ.

Trước đó, cũng qua MV này của Đen Vâu đã giúp lan tỏa dự án "Nuôi em" và 12.000 em nhỏ miền núi đã được nhận nuôi.

Hồ Quỳnh Hương trở lại với âm nhạc sau 10 năm vắng bóng

Hồ Quỳnh Hương vừa tung poster đánh dấu sự trở lại sau 10 năm vắng bóng với dự án Cứ để cho em hôm 15-3.

Ngay từ khi tung poster, khán giả đã lập tức xôn xao Hoa hậu H’Hen Niê xuất hiện nổi bật, mạnh mẽ. Trong khi đó Hồ Quỳnh Hương lại dịu dàng dựa đầu vào vai của nàng Hậu cá tính.

Chưa dừng lại ở đó, Hồ Quỳnh Hương cũng xác nhận ca khúc Cứ để cho em sẽ được chắp bút bởi nhạc sĩ - ca sĩ Vũ Cát Tường.

Năm 2024 đánh dấu sự trở lại đầy năng lượng của Hồ Quỳnh Hương với các dự án âm nhạc đặc biệt được đầu tư nhiều tâm huyết.

ho-quynh-huong.jpeg

Những ngày đầu năm, cô đã có sản phẩm “hâm nóng” sự trở lại với sáng tác cuối cùng từ cố nhạc sĩ Xuân Phương, Mùa hoa năm ấy và nhận nhiều sự ủng hộ của khán giả.

Và bây giờ là một sản phẩm hoàn toàn mới, được đầu tư chỉn chu cả về mặt âm nhạc lẫn hình ảnh, thể hiện đẳng cấp của giọng ca “huyền thoại” của làng nhạc Việt.

MV Cứ để cho em sẽ ra mắt vào 19h ngày 22-3 sắp tới, đánh dấu chuỗi sản phẩm trở lại bùng nổ của Hồ Quỳnh Hương trong năm 2024.

Kim Tử Long bất bình với ý kiến của khán giả về cải lương

Mới đây, NSƯT Kim Tử Long đã livestream trò chuyện cùng khán giả trên đường đi diễn show ở Long An.

Trong livestream này, Kim Tử Long đã chia sẻ câu chuyện mình xem livestream của một khán giả thần tượng nghệ sĩ lớn và cho biết khán giả này nói không có nghệ sĩ đó thì sân khấu cải lương chết.

Nam nghệ sĩ cũng mong mọi người yêu mến mình nếu bản thân không đi hát nữa thì không nên nói như vậy.

"Không có tôi, vẫn có những người khác hát. Sân khấu cải lương vẫn phải tồn tại, vẫn phải là một bộ môn sân khấu nghệ thuật của Việt Nam.

Tre già thì măng mọc, không có người này thì có người khác hát. Đừng bao giờ nói không có người này người kia thì sân khấu cải lương lụn bại, sân khấu cải lương chết. Không thể nào nói vậy được. Tôi không đồng quan điểm với người đó" – Kim Tử Long chia sẻ.

kim-tu-long.JPG
NSƯT Kim Tử Long cùng NSND Lệ Thủy trong liveshow NSND Minh Vương. Ảnh: V.H

Theo Kim Tử Long, ngày xưa các nghệ sĩ tiền bối không đứng trên sân khấu vẫn ủng hộ những nghệ sĩ trẻ hát, dù chưa bằng, nhưng sân khấu cải lương vẫn phải tồn tại, sáng đèn.

Anh cũng cũng cho rằng giới trẻ ngày nay dù ca không hay như ngày xưa nhưng vẫn có nét riêng và vẫn có khán giả yêu thích.

"Có thể họ không được yêu mến qua các vai diễn nhưng lại được yêu thích qua các bài hát tân cổ, cách ca hát thì sao. Nếu sau này tôi không còn đi hát nữa, vẫn sẽ có người khác kế thừa, có khi hát còn hay hơn tôi không biết chừng, tôi làm sao biết được" – nam nghệ sĩ bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm