Các chỉ huy quân sự cấp cao Bộ tứ kim cương họp bàn an ninh ADD-TBD

(PLO)- Các chỉ huy quân sự hàng đầu từ bốn quốc gia thành viên “Bộ tứ kim cương” đang họp tại Sunnylands (bang California, Mỹ) để thảo luận về an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các chỉ huy quân sự hàng đầu từ bốn quốc gia thành viên “Bộ tứ kim cương” (nhóm QUAD - gồm Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ) đang họp tại Sunnylands (thuộc TP Rancho Mirage, bang California, Mỹ) để thảo luận về an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (ADD-TBD), theo tờ South China Morning Post.

Cuộc họp diễn ra từ ngày 15-5 đến ngày 17-5 (giờ Mỹ), do Tư lệnh AĐD-TBD của Mỹ - Đô đốc John C Aquilino chủ trì.

Cuộc họp còn có sự góp mặt của Tham mưu trưởng Liên quân Nhật - ông Yoshihide Yoshida, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Úc - Tướng Angus Campbell, và Tham mưu trưởng Quốc phòng Ấn Độ - Tướng Anil Chauhan. Một đại diện cấp phó đô đốc của Anh cũng tham dự cuộc họp, theo SCMP.

Đối thoại an ninh giữa các chỉ huy quân sự cấp cao Bộ tứ kim cương diễn ra tại bang California (Mỹ) từ ngày 15-5 đến 17-5. Ảnh: DD India

Đối thoại an ninh giữa các chỉ huy quân sự cấp cao Bộ tứ kim cương diễn ra tại bang California (Mỹ) từ ngày 15-5 đến 17-5. Ảnh: DD India

Theo đài truyền hình quốc gia của Ấn Độ, phiên họp đầu tiên hôm 15-5 tập trung vào khả năng răn đe thông qua quan hệ đối tác hiệu quả. Trước đó, lực lượng hải quân Bộ tứ đã nhất trí sẽ cùng tập trận ngoài khơi bờ biển Sydney (Úc) vào tháng 8 năm nay.

Tờ The Hindustan Times của Ấn Độ đã gọi cuộc đối thoại cấp quốc phòng của Bộ tứ là một "yếu tố thay đổi cuộc chơi", đồng thời nhấn mạnh cuộc họp là "một dấu hiệu rõ ràng rằng nhóm hiện đang đưa hợp tác an ninh lên một tầm cao mới".

Tiếp sau hội nghị ở California là hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima (Nhật) từ ngày 19-5 đến 21-5 và hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ kim cương tại Sydney ngày 24-5.

Tại Sydney, các nhà lãnh đạo Bộ tứ dự kiến ​​sẽ tập trung vào việc tăng cường hợp tác đối phó sức ảnh hưởng và sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực AĐD-TBD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm