Các trường đại học công lập ở TP.HCM đang thu mức học phí bao nhiêu?

(PLO)- Một số trường đại học tại TP.HCM cho biết sẽ tính toán, điều chỉnh lại mức học phí đã thu dự kiến cho phù hợp với Nghị định 97/2023 của Chính phủ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Nghị định 97/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021 về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục quốc dân, các cơ sở giáo dục đại học ĐH được tăng học phí theo lộ trình nhưng mức trần học phí (mức cao nhất) giảm hơn.

Tuy nhiên, do nghị định ban hành khá trễ trong khi đến thời điểm này, hầu hết các trường ĐH đều đã tạm thu học phí cho năm học này. Nhìn chung, mức học phí mới ở nhiều trường điều chỉnh tăng hơn hẳn so với năm trước. Riêng một số trường cũng đã chủ động tạm thu theo mức cũ hoặc thông báo không tăng học phí để chia sẻ với người học.

Cụ thể như tại Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, ngay khi có chủ trương từ Chính phủ về điều chỉnh học phí từ đầu năm học, trường đã ban hành quyết định không tăng học phí năm học 2023- 2024 và cũng là năm thứ 4 trường giữ nguyên mức thu. Theo đó, học phí chương trình đào tạo chuẩn là 354.000 đồng/tín chỉ. Học phí chương trình chất lượng cao là 770.000 đồng/tín chỉ.

Trường ĐH Mỹ Thuật TP.HCM thông báo thu mức học phí theo chủ trương điều chỉnh của Chính phủ, với mức học phí 11,7 triệu đồng/năm học.

Theo thông báo trước từ đầu năm học của Trường ĐH Y dược TP.HCM, học phí ĐH chính quy của trường chia thành hai nhóm. Nhóm sinh viên trúng tuyển nhập học năm 2019 trở về trước, học phí dao động từ 20,9 đến 27,6 triệu đồng/năm học (10 tháng). So với năm trước, mức này tăng hơn hẳn ở tất cả các ngành học. Trong đó, có đến 5 ngành mức học phí tăng gần gấp đôi, từ 14,3 triệu lên đến 27,6 triệu đồng. Các ngành còn lại tăng từ 14,3 lên 20,9 triệu đồng/năm.

Thứ hai là nhóm sinh viên trúng tuyển nhập học năm 2020 trở về sau, mức học phí của 9 ngành học trong năm học tới dao động từ 41,8 đến 77 triệu đồng/năm học. Mức này cũng được điều chỉnh tăng hơn so với năm trước khoảng 10-15%.

Trong đó, ngành Răng - Hàm - Mặt có mức học phí cao nhất, lên đến 7,7 triệu đồng/tháng. Kế đến là ngành Y khoa với mức học phí 7,48 triệu đồng/tháng.

Còn với Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ở năm học 2023-2024 này, chương trình đại trà bậc ĐH hệ chính quy áp dụng cho sinh viên khóa 2022 trở về trước có mức thu học phí từ 11.750.000 đồng đến 14.250.000 đồng/học kỳ.

Với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2023, trường áp dụng mức thu từ 13-16,25 triệu đồng/học kỳ.

Theo Nghị định 97/2023, ở các ĐH công lập giảm chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học 2023-2024 này là 1,2-2,45 triệu đồng/tháng, tùy khối ngành, thay vì mức 1,35-2,76 triệu như Nghị định 81/2021. Trong đó, khối ngành Y dược có mức trần học phí cao nhất, kế đến là nhóm ngành sức khỏe khác. Thấp nhất là nhóm ngành Nghệ thuật.

Cụ thể như sau:

hoc-phi-dai-hoc-nghi-dinh-97-5-8676.png
hoc-phi-dai-hoc-nghi-dinh-97-6-4759.png

Những trường đã tự chủ (tự chi lương, phụ cấp, sửa chữa cơ sở vật chất...), tùy mức độ được thu tối đa bằng 2-2,5 lần mức trên, tức khoảng 2,4-6,1 triệu đồng/tháng trong năm học 2023-2024.

Với chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, các cơ sở ĐH được tự xác định học phí.

học phí
Tại Trường ĐH KHXH&NV, khóa 2023, học phí tính theo niên chế, từ 13 triệu đồng đến 26,4 triệu đồng/năm học.

Tại Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), ở chương trình chuẩn ĐH chính quy:

Đối với các khoá trước tự chủ (từ năm 2021 trở về trước): mức học phí 247.000 đồng/tín chỉ

Riêng ngành Việt Nam học có mức học học dành cho đối tượng người Việt Nam là 247.000 đồng/tín chỉ và mức học phí dành cho đối tượng người nước ngoài là 1.200.000 đồng/tín chỉ.

Đối với khoá tự chủ (khoá 2022 và 2023): Khóa 2022 có học phí tính theo tín chỉ, từ 430.000 đồng/tín chỉ đến 860.000 đồng/tín chỉ.

Khóa 2023, học phí tính theo niên chế, từ 13 triệu đồng đến 26,4 triệu đồng/năm học.

Riêng chương trình chất lượng cao (ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, báo chí, Nhật Bản học, quan hệ quốc tế, ngôn ngữ Đức, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Anh) khoảng 60 triệu đồng/năm học.

Đầu năm học này, Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng đã thông báo tạm thu học phí học kỳ I bằng năm ngoái là 13,75-36 triệu đồng.

Cụ thể, ở chương trình chuẩn có học phí như sau:

hoc-phi-dai-hoc-nghi-dinh-97-1-6492.png

Học phí các chương trình khác gồm:

hoc-phi-dai-hoc-nghi-dinh-97-2-8339.png

Trường ĐH Luật TP.HCM trước đó dự kiến thu học phí dao động từ 31,2-165 triệu đồng/năm tùy ngành và chương trình đào tạo. Tuy nhiên trong thông báo mới nhất, trường tạm thu ở mức 18 đến 24,75 triệu đồng/học kỳ cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2023. Cụ thể như sau:

hoc-phi-dai-hoc-nghi-dinh-97-4-1363.png

Trường ĐH Tài chính Marketing từ đầu năm học đã thông báo học phí chương trình chuẩn là 25 triệu đồng/năm học, chương trình đặc thù 30 triệu đồng/năm, chương trình tài năng và chương trình tích hợp 40 triệu đồng/năm học, chương trình tiếng Anh toàn phần 60 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, đối với chương trình ĐH chính quy, học phí năm học 2023-2024 là 18.360.000 đồng/năm/sinh viên. Với chương trình chất lượng cao, học phí là 36.850.000 đồng/năm/sinh viên.

Trường ĐH Mở TP.HCM thông báo mức học phí trung bình từ 25-45 triệu đồng/năm học, cụ thể như sau:

hoc-phi-dai-hoc-nghi-dinh-97-3-5674.png

Sau khi Nghị định 97/2023 ban hành, một số trường ĐH tại TP.HCM cho biết sẽ tính toán, điều chỉnh lại mức học phí đã thu dự kiến cho phù hợp, như Trường ĐH Luật TP.HCM, Trường ĐH Y dược TP.HCM....

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm