Tờ Khmer Times sáng 1-8 đưa tin Campuchia đã chính thức đồng ý với đề xuất của Thái Lan về việc chuyển cuộc họp bất thường của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) sắp tới từ Phnom Penh sang nước thứ ba.
Cụ thể, trong công hàm đề ngày 30-7, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit viện dẫn tính chất nhạy cảm của tình hình hiện tại giữa Bangkok và Phnom Penh và cho rằng một địa điểm trung lập sẽ phù hợp hơn cho các cuộc thảo luận.
Phía Thái Lan cũng xác nhận Malaysia đã sẵn sàng đăng cai và đồng thời kiến nghị mở rộng chương trình nghị sự nhằm đi sâu vào các vấn đề an ninh và biên giới.
Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia - ông Tea Seiha đã gửi công hàm phản hồi tới người đồng cấp Thái Lan, cho biết Campuchia đồng ý với đề xuất dời địa điểm họp an ninh biên giới nói trên.
Theo thỏa thuận mới, cuộc họp GBC sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 7-8 tại Malaysia, trong đó các cuộc họp cấp ban thư ký sẽ tiến hành từ ngày 4 đến 6-8, trước khi tổ chức phiên họp toàn thể cấp cao vào ngày 7-8.
Trong thư, ông Tea Seiha cũng đề xuất mời ba quốc gia gồm Malaysia, Mỹ và Trung Quốc tham dự cuộc họp với vai trò quan sát viên, với lý do đây là những bên “đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn” giữa Campuchia và Thái Lan đạt được hôm 28-7.
Cũng trong sáng 1-8, bà Maly Socheata, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, xác nhận 20 binh sĩ Campuchia bị phía Thái Lan bắt giữ hiện vẫn an toàn và không bị thương tích.
Bà Socheata khẳng định Campuchia đang tích cực đàm phán với phía Thái Lan nhằm sớm đưa các binh sĩ trở về nước, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phía Thái Lan phải trả tự do cho họ "ngay lập tức và vô điều kiện", phù hợp với luật nhân đạo quốc tế.
Về vấn đề này, tối 31-7, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan cho biết sẽ hoãn trao trả hết toàn bộ 20 binh sĩ Campuchia bị giam giữ trước đó tại Thái Lan, tờ Nation Thailand và tờ Khaosod đều đưa thông tin trên.
Theo kế hoạch mới, 2 binh sĩ sẽ được bàn giao cho phía Campuchia vào sáng 1-8 tại cửa khẩu biên giới Chong Chom, trong khi 18 người còn lại sẽ được trao trả sau.
Một nguồn tin từ Quân khu 2 cho biết, trong quá trình phối hợp ban đầu, hai binh sĩ được ưu tiên bàn giao trước (gồm 1 người từng bị thương và đã được điều trị đầy đủ, người còn lại đang bị chấn thương liên quan tâm thần).
Việc trì hoãn trao trả 18 binh sĩ còn lại là do quá trình thẩm vấn vẫn đang diễn ra và chưa hoàn tất.
Bộ Tư lệnh Quân khu 2 sẽ ấn định thời gian trao trả nhóm binh sĩ này sau khi quá trình lấy lời khai kết thúc.