Cầu Mỹ Thuận 2 dự kiến sẽ được khánh thành vào ngày 24-12 tới

Cận cảnh cầu Mỹ Thuận 2 sắp khánh thành

(PLO)- Sau hơn 3 năm thi công, dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu dự kiến sẽ được khánh thành vào ngày 24-12 tới

Theo kế hoạch, cầu Mỹ Thuận 2 bắt qua sông Tiền sẽ được khánh thành vào ngày 24-12 tới sau hơn 3 năm thi công.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu có tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng, song song với cầu Mỹ Thuận hiện hữu, chính thức được khởi công vào ngày 16-3-2020.

Theo Ban Quản lý dự án 7 (Chủ đầu tư) sau hơn 3 năm thi công đến nay tổng giá trị xây lắp của dự án đến thời điểm hiện tại 3.336,68 tỉ đồng/3.367,459 tỉ đồng đạt 99% giá trị hợp đồng và các đơn vị đang khẩn trương để hoàn thành các hạng mục còn lại.

cau-my-thuan-2.jpg
Sau 2 tháng họp long, cầu Mỹ Thuận 2 đã sẵn sàng để khánh thành vào ngày 24-12.

Dự án có 05 Gói thầu xây lắp và đã có 4 gói thầu hoàn thành 100%. Riêng gói thầu chính (XL.03B) thi công thân trụ từ T14 đến trụ T17) và kết cấu phần trên nhịp chính dây văng; kè gia cố bờ sông; hệ thống ATGT đường bộ; hệ thống điện chiếu sáng đến nay cũng đạt 97,8%.

Trong đó, cầu chính dây văng được thi công từ ngày 19-08-2022, đã hoàn thành hợp long nhịp chính ngày 14-10-2023. Thân trụ neo và thân trụ tháp đã hoàn thành 100%. Các hạng mục phụ trợ cũng đã cơ bản hoàn thành, còn một số hạng mục đang triển khai thi công. Tính đến hôm nay, các đơn vị đã tiến hành thảm nhựa 15.430m2 mặt cầu, tiếp tục lắp đặt lan can thép và các hạng mục an toàn giao thông.

cau-my-thuan-2.jpg
Công tác thảm nhựa mặt cầu Mỹ Thuận 2 đang được thực hiện khẩn trương
cau-my-thuan-2.jpg
cau-my-thuan-2.jpg
cau-my-thuan-2.jpg

Công tác thử tải cầu chính dự kiến sẽ được thực hiện vào ngày 22-12.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 có điểm đầu tại Km 101+126 tại nút giao An Thái Trung thuộc huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang), kết nối với dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Điểm cuối tại Km 107+740 (lý trình dự án) tại nút giao Quốc lộ 80 thuộc TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) nối với dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Tổng chiều dài dự án là 6,61 km. Theo kế hoạch dự án sẽ hoàn thành vào 31-12-2023.

cau-my-thuan-2.jpg
Công nhân làm việc với tinh thần tập trung cao độ để đảm bảo tiến độ dự án
cau-my-thuan-2.jpg
cau-my-thuan-2.jpg

Từ ngày đầu khởi công, chủ đầu tư các nhà thầu đã tích cực huy động mọi nguồn lực từ tài chính, nhân lực, trang thiết bị đến công trường khẩn trương thi công, tiến độ dự án luôn được đảm bảo.

Những ngày này không khí tại công trường thi cầu cầu Mỹ Thuận 2 vô cùng sôi động. Hàng trăm công nhân cùng nhiều thiết bị phương tiện đang tích cực thi công những hạng mục còn lại. Mỗi người mỗi việc, dù nắng gió nhưng ai cũng làm việc trong niềm phấn khởi. "Dù cực nhưng anh em rất vui vì cầu hoàn thành đúng tiến độ và chuẩn bị khánh thành", công nhân Nguyễn Văn Huy chia sẻ.

cau-my-thuan-2.jpg
Các đơn vị đã tiến hành thảm nhựa 15.430m2 mặt cầu

Ông Hoàng Đình Đệ - Chỉ huy phó Công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Chính cho biết "Thảm nhựa mặt cầu đang rất khẩn trương, hơn 150 công nhân thi công 3 ca 4 kíp làm việc ngày đêm để đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng tiến độ. Ngoài ra các công tác khác như lan can, hộ lan, dải phân cách giữa, khe co giãn, Sơn kẽ trên mặt cầu, biển báo…..cũng được đẩy nhanh, thi công song song đảm bảo các hạng mục hoàn thành trước ngày khánh thành.

Đồng thời thi công nhiều hạng mục như thông tin tín hiệu, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông trên cầu và 2 đầu đường dẫn đang thi công rất khẩn trương, công tác thử tải cầu chính đã chuẩn bị xong, kế hoạch đầu tuần sẽ tiến hành để làm mọi công tác cho hoạt động nghiệm thu hoàn thành và bàn giao dự án"

cau-my-thuan-2.jpg
Các hạng mục như lan can, hộ lan của cầu Mỹ Thuận 2 đang được đẩy nhanh
cau-my-thuan-2.jpg
Công tác thử tải cầu chính dự kiến sẽ được thực hiện vào ngày 22-12
cau-my-thuan-2.jpg
cau-my-thuan-2.jpg
Cầu Mỹ Thuận 2 là cầu dây văng lớn nhất hoàn toàn do các nhà thầu Việt Nam thiết kế và thi công

Lãnh đạo Ban quản lý dự án 7 cùng đơn vị tư vấn giám sát, liên danh nhà thầu luôn túc trực 24/24 để điều hành công việc

Cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành sẽ giảm tải cho cầu Mỹ Thuận hiện hữu và cùng với việc thông tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ thì đường cao tốc từ TP.HCM về Cần Thơ được liền mạch, người dân thoát cảnh kẹt xe kéo dài.

Theo kế hoạch của Bộ GTVT vào ngày 24-12, Bộ GTVT sẽ tổ chức lễ khánh thành 04 dự án gồm Dự án Cảng hàng không Điện Biên, Dự án đường bộ cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, Dự án đường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và Dự án Cầu Mỹ Thuận 2

Đọc thêm