Từ giữa tháng 8-2010, Công ty Vedan đã chuyển trả đợt 1 cho TP.HCM là hơn 22,8 tỉ đồng (bằng 50% số tiền bồi thường). Nhưng đến giờ vẫn chưa có người dân nào ở huyện Cần Giờ được chi trả tiền.
Bị gạch tên do không có sản xuất
Phản ánh với báo Pháp Luật TP.HCM, nhiều người dân xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ cho biết: Theo danh sách chính thức do UBND huyện xác lập để thương lượng với Vedan thì huyện này có tất cả 839 hộ dân bị thiệt hại, riêng xã Tam Thôn Hiệp có 279 hộ. Cứ tưởng chính quyền sẽ theo đó mà chi trả tiền bồi thường nhưng không phải vậy. Gần đây, huyện tổ chức rà soát và rồi chỉ có 41 hộ được xác định là đủ điều kiện được bồi thường.
Bà Phạm Thị Tư (ngụ tổ 3, ấp An Hòa) nói: Từ danh sách chốt lại là 279 hộ, nay xã có tới 238 hộ bị loại (chiếm 80%), trong đó có khoảng 65% trường hợp bị loại với lý do không có sản xuất. Ngược lại, có hộ không có đơn khiếu nại Vedan ngay từ đầu giờ lại được đưa vào danh sách 41 hộ được bồi thường.
Nhiều người dân huyện Cần Giờ, TP.HCM đang trông chờ nhận tiền bồi thường của Vedan. Ảnh: NT
Có khiếu nại nên phải phúc tra
Giữa năm 2010, căn cứ vào kết quả thẩm định khu vực bị ô nhiễm của Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐH quốc gia TP.HCM), Hội Nông dân huyện Cần Giờ xác định có 839 đơn hợp lệ dựa trên tiêu chí “đã và đang sản xuất trong phạm vi ô nhiễm có thiệt hại xảy ra từ thời điểm Công ty Vedan đi vào hoạt động cho đến khi bị phát hiện gây ô nhiễm”. Nếu nói không có sản xuất, vì sao huyện lại đưa các hộ trên vào danh sách?
Trao đổi với PV, ông Đoàn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, cho biết: “Do có khiếu nại trong nội bộ nhân dân về việc nhận tiền bồi thường nên huyện phải phúc tra và phát hiện có nhiều trường hợp khai báo không chính xác. Huyện dự kiến loại bỏ những trường hợp đó ra khỏi danh sách để đảm bảo việc chi trả hợp lý, công bằng”.
. Việc gút danh sách lúc trước chỉ đơn thuần căn cứ vào lời khai?
+ Trước đây, thời gian xác minh các hộ bị Vedan gây thiệt hại chỉ được gói gọn trong 30 ngày. Cấp bách vậy mà địa hình của huyện Cần Giờ lại không cho phép huyện thực hiện đầy đủ việc xác minh. Vì lẽ đó, huyện tạm tin nội dung khai báo của người dân.
Nay với kết quả thẩm tra là chỉ có 41 hộ dân trong xã Tam Thôn Hiệp đủ tiêu chuẩn được bồi thường (có sản xuất trong khu vực ô nhiễm), huyện có niêm yết công khai và dành ra năm ngày để các hộ khiếu nại nhưng huyện chưa tiếp nhận được trường hợp khiếu nại nào.
. Cơ sở nào để xác định số hộ bị loại là do không có sản xuất, trong khi trước đây họ được xác định có sản xuất?
+ Được xác định là có sản xuất nếu các hộ có các giấy tờ chứng minh như biên lai nộp thuế, hoặc có tên trong sổ sách sản xuất nông nghiệp của xã. Hoặc những hộ được xã xác nhận là có sản xuất vào thời điểm nào đó dựa trên kết quả ghi nhận trên thực tế và có tham chiếu ý kiến của những người lớn tuổi trên địa bàn. Vì có những khu vực đầm, đập mà người dân cho rằng đã từng canh tác giờ bùn đất đã bồi, cây đước, cỏ… mọc đầy xóa hết dấu vết.
. Liệu kết quả phúc tra lần này có chính xác tuyệt đối hay không?
+ Huyện vẫn đang tiến hành rà soát các trường hợp khai trùng, độ tuổi không phù hợp… Rất khó làm đúng 100% nên chúng tôi cố gắng làm đúng 80% là được.
Đồng thời, huyện cũng có kế hoạch phúc tra lần nữa với thành phần tham dự bao gồm chính quyền địa phương, các vị cao niên cùng người dân có tên trong danh sách để thống nhất danh sách nhận tiền bồi thường.
Xin cảm ơn ông.
| Ông NGUYỄN VĂN PHỤNG, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Sau ngày 13-12 sẽ tính toán phương án chi trả Quan điểm của chính quyền TP.HCM lúc đàm phán với Vedan là phải bảo vệ cho được 839 hộ dân qua điều tra ban đầu là nằm trong vùng bị ô nhiễm với số tiền thiệt hại là 107 tỉ đồng. Cuối cùng thì Vedan đồng ý bồi thường 45,7 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình phúc tra các hộ dân bị thiệt hại để tiến hành chi trả tiền bồi thường thì đã phát sinh một số vấn đề liên quan đến ngành nghề và diện tích, mốc thời gian bị thiệt hại. Cụ thể, có trên 70 hộ nằm ngoài vùng ô nhiễm, 22 hộ đi khai giúp người khác, tám hộ không sản xuất trong vùng bị ô nhiễm. Ngoài ra có 120 hộ mới (nằm ngoài 839 hộ) có đơn đề nghị xem xét hỗ trợ thiệt hại, trong đó có 50 hộ nằm trong vùng bị ô nhiễm. Bên cạnh đó, còn có gần 20 hộ làm nhiều ngành nghề nhưng trong quá trình thẩm tra, địa phương chỉ lấy ngành nghề có lợi ích kinh tế cao nhất để tính toán thiệt hại theo hướng có lợi cho người dân. Đáng lưu ý là theo số liệu công bố của Viện Môi trường và Tài nguyên thì các ngành nghề này không nằm trong vùng ô nhiễm, mà ngành nghề có lợi ích kinh tế thấp hơn lại bị thiệt hại. Từ những phát sinh này, Hội và UBND huyện Cần Giờ đã thống nhất phương án tiếp tục thẩm tra, xác minh kỹ lưỡng các hộ dân chưa đồng thuận hoặc các trường hợp xác định chưa đúng thực tế để hạn chế các tranh chấp, khiếu nại. Theo đó, ngày 13-12, UBND huyện sẽ công bố các hộ dân chưa đồng thuận để giải quyết các vướng mắc rồi mới tính toán phương án chi trả tiền cho dân. PHONG ĐIỀN ghi |
ÁI NHÂN